Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/10: Nga nói Ukraine mất hơn hai vạn quân ở tỉnh Kursk

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết, tổn thất của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công tỉnh Kursk đã lên tới 20.200 binh sĩ.

"Tổng cộng, trong chiến dịch ở tỉnh Kursk của Nga, quân đội Ukraine đã mất tới 20.200 binh sĩ, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 870 xe chiến đấu bọc thép, 580 xe cơ giới, 165 khẩu pháo, 33 bệ phóng đa nòng, 43 trạm tác chiến điện tử - vô tuyến, chín radar phản pháo, ba radar phòng không...", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trong vòng một ngày qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 350 binh sĩ ở tỉnh Kursk, ba khẩu pháo (trong đó có một pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất, một pháo M777 do Mỹ sản xuất), ba xe cơ giới, ba trạm tác chiến điện tử...

"Chiến dịch loại bỏ lực lượng Ukraine khỏi tỉnh biên giới Nga vẫn đang tiếp tục", Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Nga phóng tên lửa Iskander-M vào vị trí của Ukraine ở gần biên giới

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một đơn vị chiến thuật cấp đại đội của Ukraine ở cách không xa biên giới Nga.

Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về cuộc tấn công, được ghi lại bằng máy bay không người lái.

Video cho thấy một số phương tiện di chuyển dọc theo một con đường hướng đến một khu rừng nhỏ. Sau đó, một tên lửa bắn trúng đoàn xe Ukraine, gây ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 12 xe bọc thép cùng năm xe bán tải của Ukraine đã bị phá hủy. Khoảng 80 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Kiev chưa bình luận về thông tin này.

Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Iskander-M, nhằm vào khu vực gần làng Frunzenka (tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine). Frunzenka nằm cách biên giới Nga chưa đầy 15 km.

Tỉnh Sumy là nơi Ukraine phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk lân cận của Nga hồi tháng 8.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm vùng giáp biên giới Nga

Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/10: Nga nói Ukraine mất hơn hai vạn quân ở tỉnh Kursk ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tỉnh Sumy. (Ảnh: Pravda)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm tỉnh Sumy ở phía bắc nước này, nơi Ukraine phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk lân cận của Nga hồi tháng 8.

Gần hai tháng sau chiến dịch bất ngờ, quân đội Ukraine đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở tỉnh biên giới Nga, mặc dù tốc độ tiến quân đã chậm lại và lực lượng Nga bắt đầu phản công.

"Cần phải hiểu rằng chiến dịch ở Kursk là một hoạt động mang tính chiến lược, tạo thêm động lực cho các đối tác của chúng ta, động lực để sát cánh cùng Ukraine, để họ quyết đoán hơn và gây áp lực lên Nga", ông Zelensky viết trên Telegram.

Được hộ tống bởi Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi, ông Zelensky đã đến thăm Lữ đoàn Không kích số 82. Ông cảm ơn lữ đoàn vì đã tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống cho biết, chiến dịch ở tỉnh Kursk đã giúp Kiev thuyết phục phương Tây tiếp tục viện trợ. "Chúng ta cần thúc đẩy thế giới và cho họ thấy rằng Ukraine có thể mạnh hơn đối phương", ông Zelensky nói với các binh sĩ.

Dù đạt được một số thành công ban đầu, nhưng chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk vẫn không thể làm Nga mất tập trung vào các hoạt động ở Donbass.

Quân đội Ukraine mới đây thừa nhận đã phải rút lui khỏi thị trấn Vuhledar (thuộc Donetsk) để tránh bị quân đội Nga bao vây. Lực lượng Nga cũng chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk 7 km.

Tổng thống Zelensky nói thêm, rằng ông đã họp với bộ chỉ huy quân sự để thảo luận về tiền tuyến, phòng không và tình hình năng lượng ở Sumy.

Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết đã thảo luận về hợp tác trên chiến trường, trên không gian mạng với tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và tướng Timothy Haugh, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ.

"Điều quan trọng đối với chúng ta là tận dụng mọi cơ hội có sẵn để đạt được ưu thế trước đối phương, cả trên chiến trường và trên không gian mạng", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Lực lượng Ukraine phá hủy cầu phao được Nga thiết lập Nga ở Luhansk

Lực lượng trinh sát trên không của Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm phá hủy một cầu phao mà quân đội Nga sử dụng để vận chuyển quân tiếp viện và đạn dược trên mặt trận Luhansk.

Lực lượng Nga cách 'chảo lửa' Pokrovsk 7 km, Ukraine có thể phải rút quân

Ông Serhii Dobriak, lãnh đạo cơ quan quân sự thành phố Pokrovsk (thuộc Donetsk), ngày 4/10 cho biết quân đội Nga hiện đang cách ngoại ô thành phố này 7 km.

Theo ông Dobriak, chỉ riêng ngày 3/10, đã có hai vụ tấn công nhằm vào Pokrovsk lúc 10h30 và 23h. Tổng cộng sáu quả bom dẫn đường đã được sử dụng.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Pokrovsk đã bị hư hại. Mặc dù vậy, vẫn còn 13.050 người ở lại Pokrovsk, trong đó có 94 trẻ em.

"Chúng tôi cám ơn những công dân đã lắng nghe lời kêu gọi và đồng ý sơ tán. Một tháng rưỡi trước, có 48.000 người và gần 5.900 trẻ em trong thành phố. Quá trình sơ tán vẫn đang tiếp tục", ông Dobriak nói.

Pokrovsk hiện là một trong những mặt trận nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Các cuộc giao tranh được báo cáo ở Pokrovsk mỗi ngày.

Trong khi đó, hãng tin Pravda dẫn lời ông Janek Kesselmann - Phó chỉ huy Trung tâm Tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia - nhận định: "Lực lượng Nga vẫn tiếp tục nắm thế chủ động trên mặt trận Ukraine. Quân đội Ukraine có thể buộc phải rút khỏi Pokrovsk vào cuối năm nay".

Theo đại diện tình báo Estonia, mỗi ngày có trung bình 167 cuộc tấn công trên tiền tuyến ở Ukraine. Một nửa số cuộc tấn công tập trung ở mặt trận Donetsk.

Vị đại diện này cho biết: "Theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã tiến khoảng 1 - 2 km trong tuần qua. Khoảng cách đến vùng ngoại ô Pokrovsk, theo như chúng tôi biết, là khoảng 5 -7 km".

Pokrovsk thuộc Donetsk, nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông.

Ông Kesselmann nhắc đến một sự kiện quan trọng trong tuần này là việc quân đội Nga giành được thị trấn Vuhledar.

"Theo tính toán của chúng tôi, các đơn vị Ukraine đã thiết lập vị trí phòng thủ cách đó khoảng 7 - 8 km về phía bắc. Giờ đây, khi Ukraine buộc phải rút lui khỏi thị trấn, các hoạt động của Nga có thể sẽ leo thang trên mặt trận này".

Về tình hình ở Kursk, ông Kesselmann tiết lộ Nga được cho là đang điều các đơn vị đến đó, và quân đội Nga có thể sẽ cố gắng mở một cuộc phản công vào tháng 10.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG
Sắp bỏ room tín dụng ngân hàng?
Sắp bỏ room tín dụng ngân hàng?
TPO - Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình dỡ bỏ dần việc áp dụng room tín dụng theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. Theo các chuyên gia, bỏ room tín dụng giúp tăng tính chủ động cho các ngân hàng.