Nước thải từ bãi rác Khánh Sơn rò rỉ gây ô nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 50 hộ dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phản ánh tình trạng nước thải rắn rò rỉ từ bãi rác chảy qua kênh có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Người dân tổ 70 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu phải chịu tình trạng ô nhiễm nước thải hôi thối bốc ra từ con kênh cạnh nhà suốt nhiều tháng qua. Con kênh dài hơn 7 km từ bãi rác Khánh Sơn chảy dọc qua địa bàn một số phường thuộc quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) trước khi nối với cầu Đa Cô, đầy rác thải ứ đọng gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải từ bãi rác Khánh Sơn rò rỉ gây ô nhiễm ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Nguyệt phản ánh tình trạng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi từ con kênh cạnh nhà.

Sống cạnh con kênh bị ô nhiễm, bà Nguyễn Thị Nguyệt (tổ 70, phường Hòa Khánh Nam) cho biết tình trạng nước thải đặc quánh, đen ngòm chảy từ hướng bãi rác Khánh Sơn xuống con kênh đã nhiều tháng qua khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

“Nhiều tháng nay chúng tôi phải sống trong cảnh hôi thối, mỗi khi có gió là mùi hôi cứ thế ập vào nhà không thể chịu được. Nhà tôi phải đóng cửa suốt ngày không dám mở vì mùi hôi. Tình trạng này kéo dài thì người dân chúng tôi không biết phải sống như thế nào”, bà Nguyệt nói.

Gia đình, ông Nguyễn Đức Thanh (tổ 70, phường Hòa Khánh Nam) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hôi từ con kênh. Ông Thanh cho biết không chỉ khu vực tổ 70 của chúng tôi bị ảnh hưởng mà những vùng lân cận quanh đây cũng bị, dù chính quyền đã cử người xuống xử lý nhưng vẫn không giảm được mùi hôi.

“Người dân mong muốn cơ quan chức năng có phương án xử lý kịp thời, giảm bớt đi mùi hôi để người dân và con em chúng tôi có môi trường trong lành hơn”, ông Thanh kiến nghị.

Nước thải từ bãi rác Khánh Sơn rò rỉ gây ô nhiễm ảnh 2

Nước thải đen ngòm, rác thải ứ đọng tại miệng cống không thoát ra được.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở TN&MT, UBND quận Liên Chiểu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến sự cố nước rỉ rác chưa qua xử lý tràn ra môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Xem xét, xử lý vi phạm sau khi có kết quả phân tích mẫu nếu vượt quy chuẩn cho phép, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi xả thải ra môi trường theo đúng quy định.

Đồng thời, tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy mương thoát nước tự nhiên tuyến mương Khe Cạn, đoạn từ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng (công suất 650 tấn/ngày) đến cống Sụp Khe Cạn thuộc tổ 70, khu Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị có nhiệm vụ khẩn trương phủ bạt tại hộc rác số 6. Kiểm tra, rà soát quy trình vận hành bãi chôn lấp phù hợp với thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh nhằm đảm bảo tách triệt để nước mưa (nếu có).

Thực hiện nghiêm túc việc vận hành trạm bơm TK1 và các hệ thống xử lý nước rỉ rác theo quy định, quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước rỉ phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

UBND thành phố cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc xử lý của các đơn vị tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại khu vực xung quanh như thời gian vừa qua. Trường hợp phát hiện đơn vị nào vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG