Chiều 25/7, báo Người Lao Động (cơ quan ngôn luận của Thành ủy TPHCM) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (28/7/1975-28/7/2025).
Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM.
Tại buổi lễ, nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động - cho biết từ một ấn phẩm của tổ chức Công đoàn TPHCM, ra đời vào cuối tháng 7/1975 trong những ngày đầu đất nước thống nhất, báo Công Nhân Giải Phóng - tiền thân của báo Người Lao Động đã dần trưởng thành, trở thành một cơ quan báo chí có tầm vóc, có vị thế vững vàng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Những ngày đầu, tòa soạn chỉ có vài người, trang in còn lem nhem, tin bài gói gọn trong vài cột chữ đen trắng. Nhưng chính từ những ngày tháng ấy, tinh thần “người lao động” đã được định hình. Đó là phục vụ hàng chục triệu công nhân, người dân lao động, bạn đọc công tác, làm việc trong nhiều lĩnh vực ở khắp mọi miền của Tổ quốc.
Theo nhà báo Tô Đình Tuân, trong 5 năm gần đây, báo Người Lao Động bước vào một chặng đường phát triển mới, tuy nhiều thách thức nhưng với quyết tâm chưa từng có. Đồng thời tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa quy trình làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đồng bộ báo in - báo điện tử - mạng xã hội - đa phương tiện - tổ chức hàng loạt chương trình phục vụ cộng đồng, hàng chục cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, talk show… góp phần vào sự phát triển của TPHCM và cả nước trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Đến nay, báo Người Lao Động đã vững vàng về nội dung, tự chủ về tài chính, uy tín về thương hiệu, tử tế - nghĩa tình trong ứng xử, nhân văn - nhân ái trong góc nhìn và hành động.
Cũng theo nhà báo Tô Đình Tuân, báo Người Lao Động đã mạnh dạn khai mở những chương trình mang dấu ấn riêng - từ Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển (nay là Tự hào cờ Tổ quốc), đến các chương trình Mai Vàng nhân ái, Mai Vàng tri ân, các chương trình góp phần phòng - chống COVID-19, các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ công nhân nghèo về quê đón Tết, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai như Trái tim miền Trung, Hướng về miền Bắc yêu thương, chăm lo trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/dioxin…
“Những hoạt động ngoài mặt báo ấy là những yếu tố quan trọng làm nên bản sắc của tờ báo. Đó là cách báo Người Lao Động thực hiện vai trò truyền thông có trách nhiệm và bằng tất cả trái tim, lòng nhân ái, sự chân thành”, ông Tô Đình Tuân nói.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhìn nhận trong hành trình 100 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo Người Lao Động đã chính thức góp mặt 50 năm. Từ một tờ báo địa phương, Người Lao Động đã sớm trở thành cơ quan báo chí quan trọng của TPHCM và tự tin vươn tầm quốc gia.
“Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền được Đảng và Nhà nước giao phó, báo Người Lao Động còn là diễn đàn, cầu nối thông tin hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”, ông Đạt đánh giá.
Dịp này, báo Người Lao Động phát động chương trình Một triệu cây xanh cho biên cương - biển đảo. Chương trình góp phần bảo về chủ quyền quốc gia, cải thiện môi trường, hạn chế thiệt hại thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
Nhằm ghi nhận những đóng góp hiệu quả của báo Người Lao Động, tại lễ kỷ niệm, các cơ quan Trung ương và TPHCM đã có bằng khen và cờ truyền thống trao tặng cho tập thể báo và Ban biên tập báo.