Nữ vận động viên 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần tham dự Olympic

0:00 / 0:00
0:00
Oksana Chusovitina bật khóc khi nói lời chia tay Olympic Tokyo
Oksana Chusovitina bật khóc khi nói lời chia tay Olympic Tokyo
TPO - Sau 8 kỳ Thế vận hội liên tiếp góp mặt, thật khó để người hâm mộ có thể chứng kiến ​​VĐV TDDC Oksana Chusovitina, nữ VĐV Olympic lớn tuổi nhất mọi thời đại, nói lời chia tay ngày hội thể thao lớn nhất thế giới.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ kỳ Olympic nào là kỳ cuối cùng của tôi nhưng lần này tôi phải nói lời tạm biệt sau kỳ Thế vận hội này. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, đông viên tôi. Tôi đến đây vì niềm đam mê với bộ môn (TDDC) này. Tôi cũng mong mọi người cũng sẽ đam mê, yêu thích giống như tôi ", Oksana Chusovitina bật khóc khi nói lời chia tay Thế vận hội Tokyo.

Oksana Chusovitina nhận được sự hoan nghênh, cổ vũ nhiệt liệt từ các đối thủ đồng nghiệp, dù cô không đủ điều kiện lọt vào chung kết nội dung nhảy chống. Trước khi rời sàn đấu, hàng chục VĐV TDDC khác đã lao vào ôm lấy Chusovitina, vây kín xin chụp ảnh cùng, trong đó có nhiều VĐV thậm chí còn trẻ hơn cả cậu con trai Alisher 22 tuổi của cô.

Oksana Chusovitina lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử Olympic khi góp mặt ở 8 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Năm 17 tuổi, VĐV người Uzbeskistan lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic Barcelona 1992, thời điểm ngôi sao TDDC Mỹ Simone Biles mới ra đời. Đến nay, Chusovitina đã 46 tuổi, trải qua 29 năm liên tục không bỏ sót bất kỳ một kỳ Olympic nào.

Nữ vận động viên 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần tham dự Olympic ảnh 1

Oksana Chusovitina giành HCV Olympic ngay lần đầu ra mắt năm 1992

Một điều đáng ngạc nhiên khác là trong quãng thời gian này, Oksana Chusovitina không khoác áo một đội tuyển cố định. Cô từng đại diện cho 3 quốc gia khác nhau tham gia tranh tài là Liên Xô (1988 - 1992), Uzbekistan (1993 - 2006), Đức (2006 - 2012), trước khi quay lại với Uzbeskistan từ năm 2013 đến nay.

Trong sự nghiệp thi đấu dẻo dai kéo dài đến 3 thập kỷ của mình, Chusovitina từng đoạt một HCV tại Olympic Barcelona 1992 và một HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008. Ngoài ra, cô giành được 11 huy chương các loại tại giải vô địch thế giới, trong đó có 4 HCV.

Bên cạnh tài năng, điều khiến Chusovitina tỏa sáng chính là nhân cách cao đẹp, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của mình. Động lực để Chusovitina tiếp tục thi đấu, dù đã vượt quá giới hạn tuổi tác, là để có tiền trả các hóa đơn y tế, sau khi cậu con trai Alisher được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào năm 2002.

“Nếu được thay đổi điều gì trong quá khứ, tôi sẽ không bao giờ muốn lặp lại quãng thời gian con tôi bị bệnh. Còn tất cả những khoảnh khắc khác, tôi đều hài lòng. Tôi muốn dành thời gian cho con trai mình, hiện đã chuyển đến Italy được 2 năm. Nó đã vào đại học năm nay và tôi muốn ở bên con mình", Chusovitina chia sẻ lý do giải nghệ.

Nữ vận động viên 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần tham dự Olympic ảnh 2
Nữ vận động viên 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần tham dự Olympic ảnh 3
Phần thi của nữ VĐV người Uzbekistan nhận được nhiều sự cổ vũ

Quá choáng ngợp trước sự ủng hộ từ các đối thủ cũng như tất cả những người có mặt chứng kiến phần thi của mình, gạt qua nỗi thất vọng vì suýt chút nữa đã lọt vào vòng chung kết, Chusovitina mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi hồi tưởng lại sự nghiệp vẻ vang của mình. "Tôi hạnh phúc. Tôi ở đây không có bất kỳ vết thương nào. Tôi vẫn có thể tự đứng vững", nữ VĐV 46 tuổi chia sẻ.

Câu chuyện của Chusovitina đã làm lay động nhiều con tim yêu thể thao. "Mãi mãi là một biểu tượng. Chúc Oksana gặp nhiều may mắn!", VĐV TDDC từng 6 lần đoạt huy chương Olympic Aly Raisman của Mỹ bày tỏ trên trang cá nhân.

Trong khi đó, VĐV TDDC người Tây Ban Nha Marina Gonzalez, hiện đang tranh tài tại Tokyo chia sẻ: "Kiên định, dũng cảm và hơn hết là phá vỡ những khuôn mẫu. Ngưỡng mộ Oksana Chusovitina. Một huyền thoại sống. Ít ai có thể mang tinh thần Olympic tốt hơn Chusovitina. Ngọn lửa truyền cảm hứng của cô ấy, chắc chắn sẽ bùng cháy".

Trên trang cá nhân, HLV tuyển TDDC Việt Nam Trương Minh Sang cũng không giấu nổi sự xúc động: "VĐV nữ 8 lần tham dự Olympic và ở kỳ Thế vận hội này, cô ấy đã 46 tuổi. Nếu nhìn thân hình và dáng chạy thì ko ai nghĩ cô ấy đã 46 tuổi, thể lực và kỹ thuật không thua gì các VĐV trẻ. Cô ấy là một kỳ tích ở môn TDDC, là một tấm gương về sự đam mê, tính kiên trì, bền bỉ của các VĐV trên toàn thế giới".

MỚI - NÓNG