Nữ sinh xứ Lạng tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội nhưng Hoàng Thị Thu (SN 2000, quê ở Lạng Sơn) đã quyết định ôn thi lại một năm và đặt nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Bằng sự nỗ lực của mình, vừa qua, cô gái người Nùng đã tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc toàn khoá Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm GPA đạt 3.85/4. 

Kiên trì theo đuổi ước mơ

Sinh ra và lớn lên ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, nữ sinh người Nùng Hoàng Thị Thu đôi khi gặp phải định kiến giới trong học tập. Thu kể, ngày ấy, bà con xung quanh hay có quan niệm con gái dân tộc không nên học nhiều và chỉ cần biết chữ. Nhưng bản thân Thu lại có ước mơ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CSND từ sớm.

Năm 2018, Thu đỗ ngành Đông Phương học (ngành học có điểm số top đầu khối C cả nước), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH). Năm sau dưới sự động viên của gia đình và ước mơ từ bé của bản thân, Thu đã quyết định thi lại vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình vừa học ở USSH, vừa ôn luyện để thi lại vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Thu duy trì thời gian biểu học tập dày đặc. Sở dĩ, khi Thu xác định thi lại nhưng vẫn không bảo lưu kết quả học tập ở USSH do chỉ tiêu dành cho nữ chỉ chiếm hơn 10%, và khu vực toàn miền Bắc năm đó chỉ lấy 35 bạn.

"Sáng và chiều học ở trên trường, tối em lại cắp sách đi ôn thi lại. Khi học ở USSH, em cũng tham gia vào Hội Sinh viên và Câu lạc bộ Xung kích của trường nên đa số không còn lịch trống. Nếu không quyết tâm thi lại, em sẽ khó có thể bằng lòng với chính bản thân mình khi chưa tận dụng hết cơ hội theo đuổi ước mơ", Thu nói.

Trong thời gian đi học quân sự, Thu đã nhận thông báo trúng tuyển của Học viện Cảnh sát nhân dân. Cảm xúc vỡ oà và niềm hạnh phúc được nhân lên, Thu chính thức chia tay bạn bè ở USSH để bước vào một hành trang mới.

Nữ sinh xứ Lạng tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 1

Hoàng Thị Thu tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Gặt hái "bảng dài" thành tích

Trở thành tân sinh viên, Thu bỡ ngỡ vì mọi thứ xung quanh không như bản thân từng tưởng tượng. Với môi trường học tập và yêu cầu kỷ cương được thắt chặt, quy củ, Thu đã tuân thủ và tích cực tham gia huấn luyện ở Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động để tự rèn luyện bản thân.

Về chuyên môn, nữ sinh chủ động tham gia nhiều cuộc thi nghiên cứu khoa học trong Học viện. "Hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ là một tiền đề quan trọng giúp em được thăng cấp bậc hàm trước 1 năm. Đặc biệt, em cho rằng, khi nắm chắc lý luận và soi rọi trên nhiều phương diện khác nhau sẽ là một chỉ dẫn cho các hoạt động thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Thu cho biết.

Những thành tích nổi bật của Hoàng Thị Thu:

- Là Thủ khoa đầu ra Học viện Cảnh sát nhân dân với điểm GPA 3.85/4;

- Đạt giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2020;

- Đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”;

- Đạt giải Nhì cấp Bộ Công an cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân;

- Đạt giải Nhì cấp Bộ công an cuộc thi Tìm hiểu 75 năm thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/07-2021);

- Đạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên với đề tài: “Nâng cao giáo dục bản lĩnh chính trị cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch” năm 2021-2022;

- Đạt giải Nhất cuộc thi Chuyên đề sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 với chuyên đề “Nâng cao văn hóa đọc tại Học viện Cảnh sát nhân dân” với số điểm 98/100 điểm;

- Đạt giải Nhất cấp Học viện cuộc thi viết Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân;

- Đạt giải Nhất cấp Học viện cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân;

- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ Công an năm 2020 - 2021 và 2021 - 2022;

- Gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022.

Nữ sinh xứ Lạng tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 2

Hoàng Thị Thu đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học.

Nói về bí quyết học tập và khả năng làm chủ thời gian, Thu thừa nhận, môi trường rèn luyện ở Học viện Cảnh sát Nhân dân thực sự giúp em trở thành một học viên "đúng deadline" hơn trước đây. Vì các nhiệm vụ đều phải hoàn thành đúng hạn, nên Thu đã tự lên kế hoạch quản lý thời gian và cân đối các hoạt động cá nhân để hoàn thiện đúng tiến độ. Nhưng dần, việc đúng deadline đã trở thành một thói quen và dường như là một "nguyên tắc" với Thu trước khi muốn nghỉ ngơi.

Trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện, Thu đã nhận được khoảng 55 giấy khen, bằng khen các cấp, trong đó có 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Nữ sinh người Nùng luôn trân trọng và coi đó là sự ghi nhận và động viên để bản thân phấn đấu trở thành một cán bộ Công an nhân dân xuất sắc, có trách nhiệm, luôn dám nghĩ, dám làm trước những nhiệm vụ khó.

Năng nổ với hoạt động Đoàn

Tự tin - thân thiện - nhiệt huyết là 3 tính từ Thu dành để miêu tả về bản sắc cá nhân của mình. "Trong đó, nhiệt huyết là tính từ thể hiện rõ nhất con người em, được minh chứng bởi tinh thần tham gia các hoạt động của Đoàn", Thu nói.

Nữ sinh xứ Lạng tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 3

Thu đảm nhận vai trò truyền thông cho Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Nữ sinh xứ Lạng tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân ảnh 4

Tốt nghiệp Thủ khoa, Thu sẽ trở về Lạng Sơn công tác trong thời gian tới.

Một số hoạt động cô bạn đã tham gia như: Cuộc thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” do T.Ư Đoàn tổ chức; tham gia và hỗ trợ Cuộc thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do T.Ư Đoàn tổ chức; hỗ trợ lắp đặt công trình “Bồn rửa tay thanh niên” để phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực nhà ăn và cổng chính Học viện Cảnh sát Nhân dân; tham gia 7 ngày tình nguyện trong Tháng Thanh niên qua các năm 2020, 2021, 2022, 2023; tham gia 15 ngày hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội); tích cực tham gia hoạt động “Ngày Chủ Nhật Xanh”, ra quân hành động vì môi trường trong tuổi trẻ đoàn viên, thanh niên Học viện...

Bên cạnh việc trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, cô gái trẻ Hoàng Thị Thu cho rằng, tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn cũng sẽ giúp bản thân thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của một chiến sĩ công an nhân dân trong tương lai. "Được tiếp xúc với bà con nhân dân và tham gia thực hiện các hoạt động vì môi trường, cộng đồng từ sớm sẽ là cơ hội để em phát huy năng lực của mình", Thu nói.

MỚI - NÓNG