Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ sinh THPT Hoàng Quốc Việt (Quảng Ninh) Đỗ Thị Phương Thảo đã xuất sắc giành chiến thắng với số điểm cao để trở thành chủ nhân đầu tiên của vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 có thay đổi về luật chơi. Bốn thí sinh "xông đất" Olympia 24 cũng là những người đầu tiên được trải nghiệm luật chơi mới, gồm: Lê Duy Thịnh (THPT Mê Linh, Hà Nội), Đặng Võ Minh Thư (THPT Lê Quý Đôn, Hậu Giang), Nguyễn Đình Nam Khánh (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) và Đỗ Thị Phương Thảo (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh).

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 1

4 thí sinh tranh tài phần thi khởi động với luật chơi mới.

Phần thi Khởi động, ở lượt thi riêng biệt, mỗi thí sinh trả lời 6 câu hỏi, vị trí của các thí sinh lần lượt là Minh Thư 60 điểm, Phương Thảo 40 điểm, Duy Thịnh và Nam Khánh 30 điểm. Tiếp đó lượt thi chung đã thay đổi điểm số, cũng như vị trí đoàn đua, cụ thể Minh Thư 70 điểm, Duy Thịnh và Nam Khánh 50 điểm, Phương Thảo 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có ẩn số cần tìm gồm 4 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong thành ngữ sau: "Tham bát bỏ..."? Chỉ có Duy Thịnh đưa ra đáp án chính xác "Mâm".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Trong thơ Hồ Chí Minh, hình ảnh trữ tình nào cùng xuất hiện trong các tác phẩm: Cảnh rừng Việt Bắc, Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng, Tin thắng trận, Đi thuyền trên sông Đáy? Cả bốn thí sinh đưa ra đáp án chính xác "trăng".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Trong thơ của tác giả Nguyễn Đình Xuân, dụng cụ kĩ thuật nào "Muốn vạch những đường thẳng ngay/Loay hoay chẳng sao làm được!"?

Câu hỏi xuất hiện, Phương Thảo nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm là "Tròn" từ các dữ liệu trăng và mâm đều có hình tròn; hình ảnh là trăng rằm. Điều này đã giúp cô vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm. Tiếp đó, Minh Thư 80 điểm, Duy Thịnh 70 điểm, Nam Khánh 60 điểm.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 2

Phương Thảo giải mã ẩn số vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt phá về điểm số của Nam Khánh. Tuy nhiên, Phương Thảo vẫn dẫn đầu với 175 điểm, Nam Khánh 170 điểm, Duy Thịnh 130 điểm, Minh Thư 110 điểm.

Phần thi Về đích, Phương Thảo lượt chọn ba câu hỏi có điểm số 20 - 30 - 20. Nữ sinh Quảng Ninh ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối cùng có chọn Ngôi sao hi vọng, để về vị trí với 235 điểm. Tiếp đó, Phương Thảo giành được điểm từ lượt chơi của các thí sinh khác.

Nữ sinh Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 ảnh 3

Vòng nguyệt quế đầu tiên của Olympia 24 thuộc về nữ sinh Quảng Ninh Đỗ Thị Phương Thảo. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc, Đỗ Thị Phương Thảo (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) rinh vòng nguyệt quế đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với 274 điểm. Nguyễn Đình Nam Khánh (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về nhì với 180 điểm.

Cùng về vị trí thứ ba, Đặng Võ Minh Thư (THPT Lê Quý Đôn, Hậu Giang) 130 điểm và Lê Duy Thịnh (THPT Mê Linh, Hà Nội) với 95 điểm.

MỚI - NÓNG