NSƯT Quế Trân đóng vai đào hát nghi ngoại tình ở tuổi 42

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSƯT Quế Trân gây xúc động với vai cô đào Cầm Thanh chịu nỗi oan ngoại tình trong vở diễn "Cô đào hát", đóng cùng NSƯT Kim Tử Long, Võ Minh Lâm và Minh Trường.

Cô đào hát trở lại sân khấu Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, TPHCM tối 25/8 sau 25 năm sáng đèn. Vở diễn được chuyển thể từ truyện ngắn Người đàn bà đức hạnh của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

NSƯT Quế Trân ở tuổi 42 thể hiện trọn vẹn tâm lý nỗi đau cô đào hát vướng nỗi đau ngoại tình, đóng cùng cô là kép Võ Minh Lâm, NSƯT Kim Tử Long và Minh Trường (ba người đàn ông cùng đem lòng yêu đào chính Cầm Thanh).

NSƯT Quế Trân đóng vai đào hát nghi ngoại tình ở tuổi 42 ảnh 1

Quế Trân và Võ Minh Lâm trong Cô đào hát.

Vở cải lương lấy bối cảnh Sài thành thập niên 1920. Cầm Thanh (NSƯT Quế Trân) vốn là ngôi sao sân khấu của đoàn cải lương được khán giả yêu mến. Cô một lòng dành tình yêu cho nghệ thuật dù được thông ngôn Liêm (Võ Minh Lâm) si tình để mắt, luôn có mặt xem cô diễn.

Ít lâu sau, Cầm Thanh cưới chủ tòa soạn một tờ báo nổi tiếng tên Dũng (NSƯT Kim Tử Long). Biết tin người trong mộng lấy chồng, Liêm hóa điên. Do thương cảm, Cầm Thanh lén vào nhà thương điên chăm sóc cho Liêm và chịu nỗi oan ngoại tình.

Suốt đêm diễn, diễn xuất của Quế Trân và Võ Minh Lâm, Kim Tử Long được khán giả khen ngợi. Bộ ba được cho là tái hiện ổn vở diễn gắn liền với tên tuổi NSƯT Vũ Linh và NSƯT Phương Hồng Thủy.

NSƯT Quế Trân đóng vai đào hát nghi ngoại tình ở tuổi 42 ảnh 2

Quế Trân thể hiện vai Công chúa Ngọc Hân ở đầu vở diễn.

NSƯT Quế Trân nói cô đắn đo khi được mời đóng vai cô đào hát ở tuổi 42, may mắn thể hiện tròn vai và được khán giả ủng hộ. "Chúng tôi ăn ngủ với vai diễn và được đạo diễn Hoa Hạ tập luyện rất kỹ. Anh Kim Tử Long cùng Võ Minh Lâm và Minh Trường cũng hỗ trợ cho nhau, dành hết thời gian để cho tác phẩm này được trọn vẹn. Hôm nay, tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi khán giả đến xem rất đông và ủng hộ cho từng lời thoại, điệu múa của các nghệ sĩ. Tôi xin tri ân đến tất cả quý vị", cô nói.

Quế Trân sinh năm 1981, con gái của NSND Thanh Tòng. Cô sinh ra trong gia đình nhà nòi, 5 đời theo nghệ thuật, hậu duệ của đoàn cải lương tuồng cổ Bầu Thắng - Minh Tơ.

Nữ nghệ sĩ đi hát từ năm 8 tuổi, đến năm 18 tuổi đoạt HCV Trần Hữu Trang và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2011, lúc đó cô 30 tuổi. Ngoài vai trò nghệ sĩ cải lương, NSƯT Quế Trân đắt show làm MC.

MỚI - NÓNG