Đêm nhạc ở Nhật Bản xin ý tưởng Đại sứ quán Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngô Kiến Huy, Sunny Hạ Linh... tham gia đêm nhạc nghệ thuật trình diễn đường phố nhằm xây dựng, giới thiệu hình ảnh, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Sau chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn mang tên Xin chào Hàn Quốc - Xin chào Gangwon-do, ban tổ chức tiếp tục thực hiện dự án Xin chào Nhật Bản - Xin chào! Saitama.

Xin chào Nhật Bản - Xin Chào! Saitama là busking show (chương trình biểu diễn đường phố) đầu tiên tại xứ sở mặt trời mọc, ngay giữa lòng thành phố Saitama, Nhật Bản. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam Xin chào! Saitama diễn ra lúc 17h30 ngày 2/9.

Đêm nhạc ở Nhật Bản xin ý tưởng Đại sứ quán Việt Nam ảnh 1

Nơi biểu diễn đêm nhạc busking show.

Không chỉ là sự kiện biểu diễn âm nhạc, Xin chào Nhật Bản - Xin chào Saitama không chỉ là sự kiện biểu diễn âm nhạc mà còn tạo cơ hội tương tác và trải nghiệm giữa nghệ sĩ và khán giả.

Đạo diễn, nhà sản xuất KiKi Trần nói anh nảy ý tưởng tổ chức show sau khi đưa nghệ sĩ Việt Nam đến với lễ hội văn hóa Việt Nam tại Tokyo Nhật Bản hồi tháng 6/2022.

"Chúng tôi đã gửi những bản kế hoạch cũng như ý tưởng của mình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng thời chúng tôi cũng gửi đến các hiệp hội về văn hóa, hiệp hội hữu nghị cũng như các hiệp hội người Việt tại Nhật Bản thuyết phục các thành viên trong ban tổ chức để Xin chào trở thành ý tưởng chủ đạo cho Lễ hội Việt Nam lần này", đạo diễn nói.

Đại diện ban tổ chức cho biết với ý tưởng xây dựng, giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt và nghệ thuật Việt, họ thuyết phục được hiệp hội và cơ quan chính phủ để lễ hội được công nhận là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt là Ngô Kiến Huy, Sunny Hạ Linh, Phúc Bồ, loạt bài hát được làm mới.

"Tôi hào hứng vì đây là lần đầu tham gia biểu diễn busking tại Nhật. Thông qua lễ hội, tôi hy vọng xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời tiếp tục hành trình kết nối văn hóa và lan tỏa hạnh phúc cho cả hai dân tộc", nữ ca sĩ nói.

MỚI - NÓNG