Nghệ sĩ cải lương Xuân Yến qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Xuân Yến - mẹ của nghệ sĩ Trinh Trinh và là mẹ vợ của NSƯT Kim Tử Long - qua đời ngày 29/7, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì tuổi già.

Nghệ sĩ Trinh Trinh chia sẻ mẹ của cô là nghệ sĩ tuồng cổ Xuân Yến qua đời sáng 29/7, thọ 79 tuổi. Những ngày cuối đời, bà điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tuổi già. Vợ của Kim Tử Long cho biết mẹ ra đi thanh thản tại nhà, trong vòng tay con cháu.

Theo thông tin từ gia đình, tang lễ của nghệ sĩ cải lương Hồ quảng gạo cội tiến hành tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Lễ nhập quan tổ chức sáng 29/7, lễ viếng bắt đầu từ 12h trưa cùng ngày. Lễ động quan diễn ra ngày 1/8. Linh cữu của nghệ sĩ Xuân Yến sau đó được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Gò Đen.

Nghệ sĩ cải lương Xuân Yến qua đời ảnh 1

Nghệ sĩ Xuân Yến cùng các hậu bối Trinh Trinh, Quế Trân, Tú Sương và Lê Thanh Thảo.

Nghệ sĩ Xuân Yến sinh năm 1944. Bà sinh ra trong gia đình có truyền thống Hồ quảng, thuộc gia tộc Minh Tơ - một trong những gia tộc theo nghề hát Hồ quảng lâu đời nhất Việt Nam. Gia đình bà phần lớn theo nghề cải lương, nổi tiếng nhất là cố NSND Thanh Tòng, lớp hậu bối có Trinh Trinh, Tú Sương, Quế Trân.

Trong một lần biểu diễn, nghệ sĩ Xuân Yến cho biết bà được cha là ông bầu Minh Tơ đào tạo hát cải lương, Hồ quảng từ khi còn nhỏ. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Yến học ca, vũ từ sớm, đi lên từ vai đào con, tì nữ. 18 tuổi, bà đã đóng chính trong vở Đào Tam Xuân báo phu cừu.

Nghệ sĩ cải lương Xuân Yến qua đời ảnh 2

Nghệ sĩ Xuân Yến và con rể Kim Tử Long trong một lần tham gia game show.

Suốt chặng đường làm nghề, nghệ sĩ Xuân Yến tham gia nhiều vở tuồng từ Hồ quảng như Lưu Kim Đính giải giá Thọ châu, Mạnh Lệ Quân, Thần Nữ dâng Ngũ linh kỳ, Bao Công xử án Bàng Quý Phi... Sau này, NSND Thanh Tòng viết nhiều tuồng tích Việt, nghệ sĩ Xuân Yến và gia tộc Minh Tơ tiếp tục vang danh với nhiều vở như Tô Hiến Thành xử án, Câu thơ yên ngựa, Má hồng soi kiếm bạc (Triệu Thị Trinh)...

Năm 1975, nghệ sĩ Xuân Yến kết hôn cùng nghệ sĩ Hữu Cảnh. Trong sáu người con, con trai Xuân Trúc và con gái Trinh Trinh (vợ của NSƯT Kim Tử Long) được nhiều khán giả mến mộ cải lương biết đến.

Trong một lần phỏng vấn, nghệ sĩ Trinh Trinh nói cô biết ơn cha mẹ, người luôn hỗ trợ, giúp đỡ cô trên bước đường nghệ thuật. Nhờ nghệ sĩ Xuân Yến trợ diễn trong trích đoạn Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Trinh Trinh đạt thành tựu Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1995, năm đó cô 18 tuổi.

MỚI - NÓNG