NSƯT Chí Trung: 'Tôi không hợp tính các đạo diễn, ít lời mời đóng phim'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSƯT Chí Trung có dịp trải lòng về cuộc sống hiện tại sau khi nghỉ hưu và lý giải về việc ít khi xuất hiện trên các dự án phim.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu thích bởi lối diễn tự nhiên, dí dỏm nhưng không kém phần duyên dáng, sâu cay. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với nghề, nghệ sĩ an yên với cuộc sống hiện tại, không vương vấn điều gì.

Tôi không chọn nghề, nhưng có lẽ nghề chọn tôi

Cái duyên nghệ thuật đến với NSƯT Chí Trung một cách ngẫu nhiên. Chia sẻ trên chương trình Lời tự sự, anh nói: “Tôi học không giỏi, vào nghề một cách ngẫu nhiên. Bố đưa tôi đến Nhà hát Tuổi trẻ để thi và trở thành diễn viên suốt 45 năm. Tôi không chọn nghề nhưng có lẽ nghề chọn tôi. Cuộc sống đã chọn tôi trở thành một Chí Trung để các bạn yêu mến”, nghệ sĩ bộc bạch.

Nhìn lại dấu mốc 20 năm Táo quân, nghệ sĩ lựa chọn vai diễn Táo giao thông là sự tổng hòa của bản thân một cách rõ nét: "Tôi cảm ơn vai Táo giao thông đã mang lại cho tôi niềm tin yêu của hàng triệu khán giả trên cả nước. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt vai đó, nó hợp với tôi".

NSƯT Chí Trung: 'Tôi không hợp tính các đạo diễn, ít lời mời đóng phim' ảnh 1

Nghệ sĩ tự nhận bản thân là người kém duyên dáng nhất trong dàn Táo quân và dành lời khen cho tới Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng – những cái tên khán giả thường nhắc đến khi nói đến Táo quân. “Tôi là hài thâm, rất ít khán giả thích tôi, điều này tôi biết”, nghệ sĩ nói.

Cách đây 4-5 năm, NSƯT Chí Trung nói mình từng buồn với những ý kiến đóng góp không có trách nhiệm về chương trình, nay cảm xúc dửng dưng: “Táo quân là một bức tranh tổng thể về kinh tế, chính trị, xã hội… trong năm. Đó là bức tranh phản chiếu nhiều chiều qua góc nhìn hài hước nhưng vẫn đảm bảo tính xây dựng, nó rất khó... Với những lời chê đúng tôi vẫn cảm ơn", diễn viên 6X nói.

Nghệ sĩ tâm sự anh vào đời không có điều kiện hay được “ngậm thìa vàng". 45 năm qua, nam diễn viên khẳng định mình đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho khán giả. “Không có tỉnh thành nào trên cả nước mà tôi chưa đặt chân đến. Tôi chẳng thấy mình có đỉnh cao nào trong sự nghiệp", nghệ sĩ bộc bạch.

Không hợp tính nhiều đạo diễn, ít lời mời đóng phim

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung dành thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, hạn chế ăn nhậu, dành thời gian chạy bộ, bơi lội. Diễn viên Yêu thì ghét thôi tiết lộ anh đối mặt với nhiều căn bệnh như tiểu đường, mỡ trong máu, tim mạch…

"Giờ tôi chỉ quan tâm chính tôi thôi. Tôi đã làm cho tất cả cuộc sống, cho tất cả mọi người nhưng bỏ quên một người là chính mình. Giờ tôi tập trung bản thân muốn gì, thích gì thì sẽ làm đó. Đó là cách tôi đang sống, nói hưởng thụ thì nghe có vẻ vật chất quá”, anh chia sẻ.

Mô tả về cuộc sống hiện tại, Chí Trung dùng 3 từ "an nhiên", "bằng lòng" và "hạnh phúc". “Tôi bằng lòng với hiện tại và phát hiện ra có khi mình nghỉ hưu sớm hơn sẽ hay hơn", "Táo giao thông" bộc bạch.

NSƯT Chí Trung: 'Tôi không hợp tính các đạo diễn, ít lời mời đóng phim' ảnh 2

NSƯT Chí Trung và Vân Dung trong Yêu thì ghét thôi.

NSƯT Chí Trung tâm sự thêm bản thân khi bước vào đời không có nhiều điều kiện hay được “ngậm thìa vàng". Để có được sự thành công như hiện tại, ông phải nỗ lực không ngừng. “45 năm qua tôi đã làm tất cả những gì cần làm. Nên bây giờ tôi không còn điều gì để băn khoăn cả".

Đến tuổi này, nghệ sĩ tâm niệm cần sống với tâm trong sạch, giữ cái đức. Anh không còn quan tâm nhiều đến thế giới ảo trên mạng, gạt bỏ mệt mỏi, chọn những người dành sự yêu mến, tình cảm cho mình mà chơi.

Lý giải về việc ít tham gia dự án phim sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ thẳng thắn nói mình không hợp tính các đạo diễn.

"Mọi người tưởng tôi ít đóng vì lựa chọn kịch bản nhưng thực ra là tôi ít người mời. Cũng có thể do tạng người không hợp với các nhân vật chính kịch, tâm lý, hay phim chính luận. Giờ tôi vẫn chỉ có đạo diễn Trịnh Lê Phong chuyên làm phim vui, hài mời tôi. Anh mời phim gì tôi cũng đóng, vai nào cũng nhận vì tôi quý anh ấy. Tôi trung thực với suy nghĩ của mình nên không vội vàng, xin xỏ vai diễn", nam nghệ sĩ giãi bày.

MỚI - NÓNG