‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển

TPO - Ngôi sao truyền hình Anh Hayley Vernon khiến dân mạng phải “nóng mặt” khi vô tư cởi trần, chỉ mặc quần bơi tam giác bé xíu trên bãi biển ở Sydney.
‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 1

Gần đây, Hayley Vernon được nhìn thấy đang nghe điện thoại trong trạng thái bán khoả thân trên một bãi biển ở Sydney (Úc)

‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 2

Ngôi sao "Married At First Sight" (tạm dịch: Kết hôn từ ánh nhìn đầu tiên) chỉ mặc quần bơi màu trắng bé xíu, để lộ 90% cơ thể, bao gồm đôi "gò bồng đảo" căng tràn, cũng như hình xăm phủ kín tay và chân phải.

‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 3

Mỹ nhân 33 tuổi không hề e ngại, vẫn vô tư nói chuyện điện thoại, bất chấp ống kính máy ảnh ghi lại hình ảnh hở hang.

‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 4

Trước đây, Hayley từng thừa nhận vòng một có can thiệp "dao kéo". Cô đã chi 4.000 USD cho ca phẫu thuật nâng ngực ở Thái Lan.

‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 5

Ngoài ra, cô còn tiêu tốn 10.000 USD cho toàn bộ hình xăm trên cơ thể.

‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 6

Trước khi được biết đến trong show truyền hình "Married At First Sight", Hayley từng có thời gian làm bồi bàn đến khoảng năm 2018, sau đó đổi sang làm công việc tương tự như nhà môi giới tài chính.

‘Nóng mặt’ sao truyền hình Anh vô tư cởi trần trên bãi biển ảnh 7

Về chuyện tình cảm, cô và người chồng trong show "Married At First Sight" - David Cannon đang có nguy cơ chia tay. Cô đổ lỗi cho cha mẹ của David góp phần không nhỏ cho sự rạn nứt giữa họ.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.