Những người ‘gác Tết’ để giữ rừng mãi xanh ở Bắc Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày Tết Giáp Thìn, khi nhà nhà sum vầy, vui vẻ bên gia đình người thân, cũng là lúc các lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum len lỏi, lội suối vào những cánh rừng để tuần tra, giữ cho rừng mãi xanh.
Những người ‘gác Tết’ để giữ rừng mãi xanh ở Bắc Tây Nguyên ảnh 1

Lực lượng bảo vệ rừng len lỏi vào những cánh rừng để tuần tra.

Anh Nguyễn Văn Phương - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) số 8, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'drai (huyện Ia H'drai), cho hay, trạm có 5 thành viên được giao quản lý, bảo vệ gần 5.400 ha rừng.

“Với những người làm công tác bảo vệ rừng, chưa năm nào họ được hưởng trọn vẹn cái Tết bên gia đình. Trước đó, những ngày giáp Tết, anh em tranh thủ luân phiên về nhà để lo cho gia đình, vợ con nội ngoại rồi lại lên trạm tiếp tục làm nhiệm vụ”, anh Phương chia sẻ.

Cũng theo anh Phương, do địa bàn rộng, xa dân cư, nhưng qua kiểm tra rừng vẫn ổn định. Đó là niềm vui của người giữ rừng khi mùa xuân đến. Nhiều năm đón Tết xa nhà rồi cũng thành quen, giờ đây gia đình, vợ con đều thấu hiểu, chia sẻ vì đặc thù công việc.

Những người ‘gác Tết’ để giữ rừng mãi xanh ở Bắc Tây Nguyên ảnh 2

Lực lượng tập trung tuần tra vào nơi thường xuyên xảy ra khai thác gỗ trái phép và nguy cơ cháy rừng.

Bấy nhiêu năm công tác trong ngành, thì từng ấy năm anh Nguyễn Quang Trung, nhân viên Trạm QLBVR số 8, chưa ăn Tết cùng gia đình. “Đã 8 năm vào nghề, tôi chưa được một lần ăn Tết cùng gia đình. Trực bảo vệ rừng vào dịp Tết ai cũng nhớ gia đình, nhớ bữa cơm đoàn viên, khoảnh khắc đón giao thừa. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ nên mọi người đều duy trì lịch trực, cùng chia sẻ, động viên nhau vui xuân mới giữa rừng”, anh Trung tâm sự.

Anh Trung chia sẻ, dịp Tết là lâm tặc thường xuyên lợi dụng để vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Do vậy, anh em phải thay nhau trực luân phiên 24/24h, không dám lơ là, phải tăng cường đi tuần rừng. Thậm chí phải ăn lán ngủ rừng.

Những người ‘gác Tết’ để giữ rừng mãi xanh ở Bắc Tây Nguyên ảnh 3

Lực lượng nghỉ chân bên những mỏm đá.

Theo ông Lê Văn Thoa - Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'drai, để đảm bảo công tác bảo vệ rừng trong dịp Tết, đơn vị đã yêu cầu các chốt, trạm huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm tra trên lâm phần được giao quản lý, bảo vệ. Trong đó, tập trung vào những khu vực trọng điểm, những nơi có khả năng xảy ra khai thác gỗ trái phép và nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

"Dịp Tết là thời điểm nhạy cảm nên chúng tôi vẫn phải đảm bảo duy trì 70% quân số. Ngay cả lãnh đạo công ty cũng phải thay nhau trực trong dịp này. Để động viên anh em, công ty cũng hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi trạm để sắm sửa trong dịp Tết", ông Thoa nói.

MỚI - NÓNG