Vui Tết cùng công nhân xóm trọ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bữa cơm đoàn viên của những công nhân ở lại TPHCM không chỉ có những món ăn truyền thống ngày Tết mà còn đong đầy tình cảm của các cấp, ban ngành chăm lo cho những người lao động đón Tết tha phương.

Chiều muộn 11/2 (mùng 2 Tết), khu lưu trú công nhân tại địa chỉ 63A Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM) rộn ràng không khí Tết.

Vui Tết cùng công nhân xóm trọ ảnh 1

Công nhân ở lại cùng nhau thưởng thức văn nghệ, dùng bữa cơm thân mật đầu năm mới

Sáu bàn tiệc được chuẩn bị với đủ các món như bánh tét, thịt kho trứng, củ kiệu, dưa hành, canh khổ qua... 25 gia đình công nhân lao động đang trọ tại khu lưu trú đón Tết í ới gọi nhau. Ai cũng cố chọn bộ quần áo thật tươm tất để dự họp mặt đầu năm và dùng bữa cơm với lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM.

Anh Nguyễn Sỹ Huyền (quê Nghệ An, công nhân Công ty TNHH SX-TM-DV Nhật Long chuyên sản xuất bạt nhựa) tâm sự: Năm nay kinh tế khó khăn, công ty của anh giảm đơn hàng nên ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Tổng lương hai vợ chồng anh Huyền nhận được hàng tháng chỉ nhỉnh hơn chục triệu đồng. Khoản thu nhập khiêm tốn ấy hai vợ chồng chỉ vừa đủ lo cho con nhỏ và trả tiền thuê trọ nên Tết năm nay chẳng dám về quê.

Vui Tết cùng công nhân xóm trọ ảnh 2

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tặng quà cho công nhân đón Tết xa quê

“Ăn Tết xa quê cũng nhớ nhà nhưng không còn cách nào khác. Nhiều công nhân trong khu trọ cũng cùng hoàn cảnh nên cùng động viên nhau cố gắng. Niềm an ủi nhất là chúng tôi luôn được sự quan tâm của LĐLĐ quận, thành phố, chủ trọ... để những người ở lại có cái Tết ấm áp, yêu thương” – anh Huyền tâm sự.

Nhận phần quà từ LĐLĐ TPHCM, chị Nguyễn Trần Ái Hạnh (54 tuổi, công nhân may) đặt ở vị trí trang trọng nhất trong phòng trọ. Chị Hạnh chia sẻ: "Ngày Tết tôi không sắm sửa gì, chỉ dám mua trái đu đủ, cành hoa để có không khí. Món quà nhận được hôm nay làm chúng tôi rất cảm động vì được các cơ quan ban ngành của TPHCM quan tâm, hỗ trợ“.

Vui Tết cùng công nhân xóm trọ ảnh 3

Ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM lì xì cho các bé là con công nhân lao động

Gửi lời chúc Tết đến người lao động, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, đây là năm thứ 2 LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân khu nhà trọ” cho những người không có điều kiện về quê đón Tết.

Chương trình này thể hiện sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của thành phố dành cho người lao động, với mong muốn anh chị em công nhân được sum vầy đón Tết bên những người thân quen tại khu nhà trọ đang sinh sống.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM còn gửi 25 phần quà đến các hộ gia đình tại khu lưu trú. Trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng (gồm 700.000 đồng tiền mặt và phần quà tặng trị giá 300.000 đồng).

Vui Tết cùng công nhân xóm trọ ảnh 4

Các công nhân lao động đón Tết xa quê nhận quà từ LĐLĐ TPHCM

Năm nay, TPHCM tổ chức "vui Tết cùng công nhân ở lại" tại 3 khu nhà trọ thuộc các quận Tân Phú, Tân Bình và thành phố Thủ Đức với sự tham gia của 91 gia đình ở lại, trong đó có 60 thiếu nhi.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.