Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí thấy ai ‘ngứa mắt’ là đánh

TPO - Cơ quan công an vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo, mang theo hung khí khi thấy ai “nhìn đểu” hay “ngứa mắt” là lao vào đánh.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí thấy ai ‘ngứa mắt’ là đánh ảnh 1

Nhóm thanh thiếu niên trong vụ việc.

Ngày 10/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí tấn công người đi đường, xảy ra tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, chiều 1/1, nhóm khoảng 16 thanh thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên, mang theo hung khí, đi 8 xe máy với tốc độ khoảng 60-70 km/h đến khu vực Đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).

Tại bờ hồ khu vực Đền Gióng, các đối tượng thoả thuận và thống nhất trên đường về gặp những ai gạ đánh nhau, cầm hung khí hay “nhìn đểu” thấy ngứa mắt khó chịu là cả nhóm đuổi đánh và chém. Các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy để không bị phát hiện sau khi gây án.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí thấy ai ‘ngứa mắt’ là đánh ảnh 2

Hung khí công an thu giữ.

Sau đó, nhóm này di chuyển từ đền Gióng về đến ngã 3 thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thì gặp nhóm của anh Bùi Văn Q. đi ngược chiều gồm 3 xe máy. Nghĩ là nhóm anh Q. nháy đèn xe và "nhìn đểu", Trần Trọng Hải Nam ((SN 2007, trú tại Thái Nguyên) bảo cả nhóm quay đầu xe đuổi theo đánh.

Khi đuổi kịp xe của anh Q., Nam lấy con dao bấm chém vào tay trái nạn nhân. Sau khi bị chém nhóm anh Q. bỏ chạy.

Chưa dừng lại đó, nhóm Nam tiếp tục cầm kiếm tự chế, dao mèo rượt đuổi nhóm anh Q. và chửi bới. Tuy nhiên, do không đuổi được nên các đối tượng đã quay về nhà.

Quá trình xác minh, cơ quan công an thu giữ 1 dao bấm, 1 kiếm tự chế dài 50cm. Đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

MỚI - NÓNG