Nhóm thanh niên mang hung khí tìm đối thủ, đánh oan người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhóm thanh niên ở Hà Nội mang theo ‘phóng lợn’ đi tìm đối thủ trả thù, nhưng lại đánh nhầm 3 người đi đường.
Nhóm thanh niên mang hung khí tìm đối thủ, đánh oan người đi đường ảnh 1

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc. Ảnh CAHN

Ngày 29/4, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã bắt giữ 14 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/4, anh T. (SN 2000) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn sinh năm 2004 từ nhà ở huyện Chương Mỹ đến quận Đống Đa để đi làm.

Khi 3 người đi qua địa phận thôn Song Khê, xã Tam Hưng thì bị một nhóm thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao nhọn (hay còn gọi là phóng lợn - PV) đánh, gây thương tích.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ trước đó, Lê Quốc Đạt đi xe máy chở Lê Văn Hùng (cùng SN 2005, trú tại Thanh Oai) đến khu vực cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai thì bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh. Sau đó, Đạt, Hùng gọi bạn đến hỗ trợ, tìm nhóm kia đánh trả thù.

Các đối tượng đi xe máy, cầm theo hung khí đi theo tuyến đường xã Kim Thư theo quốc lộ 21B đến thị trấn Kim Bài và quay lại hướng xã Tam Hưng. Khoảng 23h cùng ngày, nhóm này đi qua địa phận thôn Song Khê, xã Tam Hưng thì gặp nhóm anh T. nên đã đuổi đánh, gây thương tích.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG