Tranh giành chỗ bán trà đá, 6 đối tượng mang hung khí đánh nhau giữa ngã tư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ vì tranh giành nhau chỗ bán trà đá vỉa hè, hai nhóm đối tượng gồm 6 người mang theo hung khí lao vào đánh nhau giữa ngã tư gây bức xúc, hoang mang dư luận.
Tranh giành chỗ bán trà đá, 6 đối tượng mang hung khí đánh nhau giữa ngã tư ảnh 1

Nhóm đối tượng trong vụ việc.

Sáng 13/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử lý 2 nhóm gồm 6 đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật làm bức xúc, hoang mang dư luận trên địa bàn phường Dương Nội.

Các đối tượng trong vụ việc gồm: Nguyễn Văn Hiền (SN 1999), Nguyễn Bá Huy (SN 1999), Trần Đình Ngọc (SN 2001, cùng trú tại phường Dương Nội) và Lê Đình Tuấn (SN 1998, trú ở Yên Nghĩa, Hà Đông), Trần Anh Tuấn (SN 1998) Nguyễn Công Hà (SN 2002, cùng trú tại phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, tối 7/10, mâu thuẫn từ việc tranh chấp chỗ bán nước vỉa hè, Ngọc đi xe máy qua khu vực bán nước lớn tiếng chửi thề, thách thức Lê Tuấn và Hà, rồi phóng xe bỏ đi. Bực tức, hai đối tượng nhắn tin chửi Ngọc qua Facebook.

Khi Trần Tuấn đến quán nước thì được Lê Tuấn và Hà kể lại và nhắn tin hẹn Ngọc đánh nhau ở ngã tư gần trung tâm thương mại. Trước khi đi, nhóm Lê Tuấn chuẩn bị “phóng lợn”, thanh đao còn nhóm Ngọc mang theo tuýp sắt.

Tranh giành chỗ bán trà đá, 6 đối tượng mang hung khí đánh nhau giữa ngã tư ảnh 2

Hung khí các đối tượng sử dụng đánh nhau.

Vừa gặp nhau, 6 đối tượng chửi bới, lao vào đánh nhau. Lúc này, Hiền cầm ghế ném về phía nhóm Lê Tuấn; Trần Tuấn, Hà cầm “phóng lợn”, đao lao vào đánh đối thủ.

Chưa dừng lại đó, các đối tượng còn nhặt gạch ném, đuổi đánh, gây náo loạn khu vực. Vụ việc khiến Trần Tuấn bị Huy chém, gây thương tích vùng tay, đầu, cổ, vai.

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng bỏ đi mà không trình báo cơ quan chức năng. Qua nắm bắt thông tin, Công an quận Hà Đông đã xác minh và ngày 12/10 đã triệu tập cả 6 đối tượng lên trụ sở làm việc.

Trong các đối tượng trên, Nguyễn Văn Hiền và Trần Anh Tuấn đều có 1 tiền sự về hành vi đánh nhau; Trần Đình Ngọc có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; Lê Đình Tuấn có 3 tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và gây rối trật tự công cộng…

MỚI - NÓNG