Bắt nhóm đối tượng kéo lê hung khí, gây náo loạn khu vực Thành cổ Sơn Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát bắt giữ nhóm thanh niên mang theo hung khí là dao tự chế quẹt xuống các tuyến đường quanh bờ hào Thành cổ Sơn Tây (TX Sơn Tây, Hà Nội), gây mất an ninh trật tự.
Bắt nhóm đối tượng kéo lê hung khí, gây náo loạn khu vực Thành cổ Sơn Tây ảnh 1

Nhóm thanh niên bị bắt giữ. Ảnh Công an TP Hà Nội

Ngày 30/7, Công an TX Sơn Tây đã bắt giữ nhóm đối tượng Đoàn Đức Toàn (SN 2006), Dương Văn Tuyên (SN 2001) và Nguyễn Minh Phương (SN 1995, cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra về hành vi mang hung khí gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27/7, tại khu vực đường bờ hào Thành cổ Sơn Tây, 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy dạng Honda Wave màu trắng, không biển kiểm soát di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí tự chế kéo lê xuống đường gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang, bất an cho người dân.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TX Sơn Tây đã chỉ đạo các tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ chức truy bắt các đối tượng trên. Đến khoảng 1h ngày 28/7, cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà ở xã Long Xuyên và xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân với một thanh niên tại thị xã Sơn Tây từ trước, nên Toàn đã rủ Tuyên và Phương mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Toàn chở Tuyên trên xe máy không lắp biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến phố xung quanh bờ hào Thành cổ Sơn Tây, dùng hung khí kéo lê trên mặt đường gây mất an ninh trật tự. Về phía Phương là đối tượng chuẩn bị số hung khí trên đưa cho Toàn, Tuyên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG