Nhóm người nước ngoài đầu tiên được rời Dải Gaza qua cửa khẩu Ai Cập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (1/11), hàng chục người mang hộ chiếu nước ngoài bắt đầu rời khỏi Dải Gaza, sau khi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Israel-Hamas ngày 7/10.
Nhóm người nước ngoài đầu tiên được rời Dải Gaza qua cửa khẩu Ai Cập ảnh 1

Đoàn xe cứu thương của Ai Cập chờ ở cửa khẩu Rafah ngày 1/11. (Ảnh: Reuters)

Chưa rõ bao nhiêu người được đi qua cửa khẩu Rafah. Cảnh quay trực tiếp từ hiện trường cho thấy rất đông người dân tiến vào nhà ga phía Palestine.

Trước đó, Qatar làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Ai Cập, Israel và Hamas, phối hợp với Mỹ, để cho phép một số lượng hạn chế người dân sơ tán khỏi Dải Gaza bị phong tỏa, Reuters dẫn nguồn tin cho biết ngày 1/11.

Theo nguồn tin, thỏa thuận sẽ cho phép những người mang hộ chiếu nước ngoài và một số người bị thương nặng rời khỏi Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah.

Thỏa thuận này không liên quan đến các vấn đề khác đang được đàm phán, như chuyện thả con tin hay lệnh tạm dừng chiến sự nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải đất hẹp nơi người dân đang thiếu trầm trọng lương thực, nước, nhiên liệu và vật tư y tế, nguồn tin cho biết.

Israel đang triển khai bộ binh tấn công Dải Gaza sau 3 tuần oanh tạc trên không, để trả đũa cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10.

Hamas đã thông báo với bên hòa giải rằng họ sắp thả một số con tin người nước ngoài, Abu Ubaida, người phát ngôn của Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm, cho biết trong video đăng trên Telegram ngày 31/10. Ông không nói cụ thể về số lượng người sẽ được thả hay quốc tịch của họ.

Theo các nguồn tin y tế, Ai Cập đã chuẩn bị một bệnh viện dã chiến ở Sheikh Zuwayed trên bán đảo Sinai. Mười xe cứu thương đã được đưa đến Rafah hôm 31/10 để đề phòng.

Liên Hợp Quốc và các quan chức viện trợ khác cho biết, dân thường ở Dải Gaza đang sống trong thảm họa về sức khỏe cộng đồng, khi các bệnh viện phải vật lộn để trị thương cho bệnh nhân khi không có điện.

Israel thề sẽ quét sạch Hamas sau nhiều cuộc chiến tranh bất phân thắng bại giữa hai bên kể từ khi phong trào này tiếp quản Dải Gaza năm 2007.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gạt bỏ lời kêu gọi quốc tế về việc "tạm dừng nhân đạo" để cho phép viện trợ khẩn cấp cho dân thường.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG