Theo đó, trong đợt 1 sẽ có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời. Trong đó, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị. Trong số đó, một số cơ sở sản xuất quen thuộc với người dân Hà Nội sẽ phải di dời như Nhà máy Bia Hà Nội – Tổng công ty CP Bia – rượu- nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Nhà máy xe lửa Gia Lâm; Công ty bia Việt Hà...
Hiện tại, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã di dời nhà máy khỏi khu đất đắc địa ở mặt đường Nguyễn Trãi, bàn giao mặt bằng cho dự án mới và hoàn thành công tác chuyển sản xuất tới Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
Trong số 42 cơ sở mới sản xuất công nghiệp đề xuất mới, có một số đơn vị đáng chú ý như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Kim Đông Xuân; Công ty bia Việt Hà; Công ty sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty cổ phần X20; Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông… Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cũng thuộc diện phải di dời trụ sở. Lô đất của nhà máy Rạng Đông tại số 87-89 Hạ Đình, rộng 5,7 ha.
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, 1 trong 13 nhà máy được Chính phủ lựa chọn xây dựng sau khi hòa bình lập lại. Những năm 60-80 của thế kỷ trước, người tiêu dùng - đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc - không xa lạ gì với phích nước, bóng đèn tròn, bóng đèn huỳnh quang, đèn pha ôtô (phục vụ kháng chiến) mang thương hiệu Rạng Đông. Đây cũng chính là thời kỳ hoàng kim của thương hiệu này khi không có đối thủ cạnh tranh.
Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (HABECO) tại 183 Hoàng Hoa Thám, có diện tích hơn 52.000m2, là một trong những doanh nghiệp sắp di dời trụ sở ra khỏi nội đô.
Địa điểm này hiện vẫn đang hoạt động sản xuất và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Tiền thân của Habeco là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Đến năm 1958, Habeco cho ra đời chai bia đầu tiên của người Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ. Từ đó, những dòng sản phẩm mang thương hiệu Habeco trở thành một phần của văn hóa ẩm thực người Hà Nội, được người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích.
Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Cty Vận tải Hành khách đường sắt Hà Nội, địa chỉ tại số 551 Nguyễn Văn Cừ, có diện tích hơn 200 nghìn m2, bao gồm trụ sở Cty, nhà xưởng sửa chữa toa xe.
Phần đất này được quy hoạch là đất công cộng thành phố. Nhà máy xe lửa Gia Lâm (hiện nay là Công ty Xe lửa Gia Lâm) được thành lập năm 1905 dưới chế độ cai trị của thực dân Pháp. Nơi đây từng sản sinh ra những sản phẩm được coi là niềm tự hào của biết bao thế hệ đường sắt như: Đầu máy hơi nước “Tự lực”; đầu máy diesel "Đổi mới".