Nhiều tỉnh thành vừa 'hái ra tiền' dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dữ liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8-14/2, ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, đạt mức tăng 75%.

Hơn 10 triệu lượt khách nội địa

Công suất phòng trung bình tương ứng 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Đáng chú ý, cơ sở lưu trú du lịch cao cấp từ 4-5 sao ở một số địa phương có công suất cao hơn, tập trung vào các ngày 3-4 Tết Âm lịch.

Lượng khách tăng vọt giúp doanh thu từ du lịch ở nhiều địa phương nở rộ. Điển hình, TPHCM trong kỳ nghỉ vừa qua ước tính đón và phục vụ 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, lượng người đến thủ đô đạt 653.000 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước tính đạt 2.350 tỷ đồng.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 335.000 lượt khách du xuân với lượng khách nội địa và quốc tế lần lượt đạt 281.000 lượt và 53.500 lượt. Tổng nguồn thu ước đạt hơn 1.122 tỷ đồng. Trong đó, đảo Phú Quốc có hơn 191.200 khách du lịch, tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Nhiều tỉnh thành vừa 'hái ra tiền' dịp Tết ảnh 1

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ tăng mạnh khiến Hà Nội thu hơn 2.000 tỷ đồng.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết nước ta được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên "bản đồ du lịch thế giới" trong thời gian qua. Năm 2023, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á lần thứ 4.

Tại lễ trao giải thưởng toàn cầu, Việt Nam được Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Ngoài ra, nhiều địa điểm, doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã nhận được các hạng mục giải thưởng danh giá khác.

Hiện tại, nước ta có 3.921 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2022), với nhiều loại hình doanh nghiệp đa dạng hơn. Về cơ sở lưu trú cả nước hiện có khoảng 38.000 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 780.000 buồng.

Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế. Việc đặt mục tiêu cao kỳ vọng sẽ tạo động lực để du lịch Việt Nam bùng nổ, bứt phá trong thời gian sắp tới.

Trên thực tế, con số 18 triệu mới chỉ tương đương năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia nhận định đây là mức hợp lý, đảm bảo tính khả thi. Nếu đặt mục tiêu thấp, quá "an toàn" sẽ có thể làm giảm động lực phát triển.

Trong giai đoạn cuối năm 2022, nhờ việc "cởi nút thắt" về visa, các biện pháp tháo gỡ khó khăn của du lịch, cùng với sự phục hồi chung của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ để vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023.

Thanh Hóa thu gần 600 tỷ đồng 7 ngày nghỉ Tết

Ngày 15/2, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá cho biết, cùng với tiềm năng, lợi thế về du lịch tâm linh, du lịch thắng cảnh... trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút được lượng khách du lịch đầu năm khá đông.

Nhiều tỉnh thành vừa 'hái ra tiền' dịp Tết ảnh 2
Đông đảo du khách đến khu du lịch Động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá trong những ngày Tết.

Cụ thể, từ ngày 8/2 đến ngày 14/2 (tức ngày 29 tháng chạp đến ngày mùng 5 tháng giêng), tổng lượt khách đạt khoảng 635.000 lượt, tăng 48,7% so với cùng kỳ dịp tết năm 2023. Tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ dịp Tết năm 2023.

Một số địa phương có lượng khách khá đông như: TP. Thanh Hóa khoảng 100.000 lượt khách; Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) 40.000 lượt khách; Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) khoảng 90.000 lượt khách; Phủ Na (huyện Như Thanh) khoảng 91.000 lượt khách; TP. Sầm Sơn 65.000 lượt khách; Đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) 40.000 lượt khách; Pù Luông (huyện Bá Thước) 4.000 lượt khách, Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) 4.500 lượt khách….

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, các khu, điểm du lịch đều chú trọng công tác đón, tiếp khách, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, một số điểm đến đã tổ chức các chương trình trải nghiệm, sản phẩm mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. Đặc biệt, trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, tại các điểm đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2023, Việt Nam chính thức miễn thị thực 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh cho công dân 13 nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Belarus.

So với Nghị quyết 32/NQ-CP (ban hành ngày 15/03/2022), thì thời hạn nhập cảnh và tạm trú đối với công dân các nước trên sẽ được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.

MỚI - NÓNG