Bắc Ninh:

Nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ được kết nạp Đảng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh tình nguyện viết đơn nhập ngũ đã trở thành đảng viên ở tuổi mười tám đôi mươi.

Năm nay, Trần Văn Vương ở thôn Xuân Cai, xã Yên Trung (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và anh vừa mới được kết nạp vào Đảng. Vương đang là sinh viên một trường cao đẳng ở tỉnh Bắc Ninh. “Tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ để hoàn thành trách nhiệm công dân với đất nước và muốn mình trưởng thành trong môi trường quân đội. Tôi rất vui khi gia đình có ba thế hệ là đảng viên và mình được kết nạp vào Đảng lúc mới 19 tuổi”, Vương chia sẻ.

Nhiều thanh niên tình nguyện nhập ngũ được kết nạp Đảng ảnh 1

Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ở Bắc Ninh được kết nạp Đảng

Vừa qua, Chi bộ thôn Phú Dư, xã Quỳnh Phú (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Bùi Duy Thái. Thái là thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Bùi Duy Thái (SN 2005), vừa tốt nghiệp THPT năm 2023. Thái được lựa chọn trong các quần chúng ưu tú, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thôn Phú Dư viết đơn tình nguyện nhập ngũ để tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thái được chi bộ và các tổ chức thôn Phú Dư, trong đó có Đoàn Thanh niên quan tâm theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu để kết nạp vào Đảng.

Nhiệm vụ quan trọng trong công tác thanh niên

Anh Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, động viên thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chính trị trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Ninh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn chủ động phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tại địa phương rà soát, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Trong hơn 1.000 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024, có gần 100 bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh tổ chức hoạt động giao lưu gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà động viên các tân binh, đặc biệt chú trọng tân binh có hoàn cảnh khó khăn tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ nhằm khích lệ tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày hội tòng quân. “Tỉnh Đoàn Bắc Ninh còn phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lễ đón và tư vấn nghề nghiệp cho bộ đội xuất ngũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cũng góp phần khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và bộ đội xuất ngũ trên con đường lập thân, lập nghiệp”, anh Sâm nhấn mạnh.

Phong trào đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh. Có nhiều bạn trẻ vinh dự được kết nạp Đảng. Trước đó, Thành uỷ Bắc Ninh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 công dân ưu tú là đối tượng thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Qua quá trình xem xét, Thành ủy Bắc Ninh đã trao quyết định kết nạp Đảng cho 27 công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Huyện Gia Bình đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 65 công dân tình nguyện nhập ngũ và phấn đấu kết nạp 5 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào Đảng.

MỚI - NÓNG