Nhiều người bị ong tấn công, nguy hiểm đến tính mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời điểm hiện tại ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, số lượng bệnh nhân bị ong đốt nhập viện tăng mạnh với nhiều loại ong có chứa độc tố dẫn bị nhiễm độc, thậm chí có bệnh nhân nguy cơ tử vong cao.

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T (SN 1962), vào viện sau khi bị đàn ong đốt gần 150 nốt. Bệnh nhân được vào Trung tâm y tế huyện Chi Lăng, Lạng Sơn xử trí cấp cứu ban đầu, sau chuyển bệnh viện tuyến trên điều trị. Người bệnh vào viện trong tình trạng kích thích,vật vã, khó thở nhiều với nhiều vết ong đốt chằng chịt trên cơ thể làm hoại tử thâm tím,phù nề toàn thân,huyết áp tụt, suy đa tạng. Bệnh nhân được cấp cứu tích cực, tuy nhiên tiên lượng nặng, hiện tại người bệnh vẫn trong giai đoạn nguy kịch, đáp ứng kém với điều trị.

Nhiều người bị ong tấn công, nguy hiểm đến tính mạng ảnh 1

Cấp cứu bệnh nhân bị ong đốt suy đa tạng ở bệnh viện đa khoa Lạng Sơn.

Nhiều người bị ong tấn công, nguy hiểm đến tính mạng ảnh 2

Cụ bà 61 tuổi bị ong đốt chi chít trên chân, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Còn tại tỉnh Cao Bằng cũng có hiện tượng bệnh nhân bị ong đốt vào bệnh viện cấp cứu, điều trị tăng cao. Ngày 10/9, Phòng trực cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 4 trường hợp bị ong đốt với các triệu chứng đau nhức, sốc phản vệ, tiêu cơ vân cấp, suy các tạng, tiên lượng nặng nề.

Thực tế cho thấy, hầu hết người dân khi bị ong đốt đều tự điều trị ở nhà. Tùy theo loài ong mà nọc độc ít hay nhiều, có loại gây chết người. Nọc độc của loài ong khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới nguy cơ suy đa tạng và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

Do đó khi bị ong đốt, người dân tuyệt đối không nên chủ quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghiêm trọng (mệt, khó thở, choáng, ngất xỉu) thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng và tránh gây nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG