Ăn quà vặt trước cổng trường, 25 học sinh ở Cao Bằng phải nhập viện cấp cứu

TPO - Sau khi ăn các loại kẹo sữa, nước đóng gói được bán ở cổng trường, 25 học sinh tiểu học Việt Chu (xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) bị đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, nghi bị ngộ độc.

Sự việc xảy ra vào tầm giữa buổi sáng 7/9, trong lúc giờ nghỉ ra chơi; một số em học sinh Trường Tiểu học Việt Chu đã ra ngoài cổng trường để mua kẹo, nước đóng gói gồm: kẹo và thạch si rô dừa, kẹo ngậm hương vị sữa chua và dâu tây để ăn. Ngay sau đó, 25 em học sinh đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi.

Ăn quà vặt trước cổng trường, 25 học sinh ở Cao Bằng phải nhập viện cấp cứu ảnh 1

Các em nghi bị ngộ độc được các Y bác sỹ Hạ Lang, Cao Bằng cứu chữa.

Ăn quà vặt trước cổng trường, 25 học sinh ở Cao Bằng phải nhập viện cấp cứu ảnh 2

Một số em ổn định sức khỏe sau khi bác sỹ thăm khám, cứu chữa.

Nhận được thông tin, cán bộ y tế nhà trường và phụ huynh học sinh nhanh chóng đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để cứu chữa. Bác Sỹ Nguyễn Quyết Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang cho biết: Trong số các bệnh nhân nhí trên có 6 em có biểu hiện nặng được giữ lại bệnh viện theo dõi sức khỏe, truyền dịch, thải độc. 19 em còn lại sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận đã không nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe nên cho về theo dõi tại nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đoàn công tác liên ngành huyện Hạ Lang đã lấy mẫu sản phẩm kẹo, nước đóng gói, gửi ngành chức năng liên quan thực hiện xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Qua trường hợp này, các ngành chức năng khuyến cáo nhà trường và gia đình nên tuyên truyền, giáo dục học sinh không nên ăn kẹo không rõ nguồn gốc, nhãn mác ở cổng trường. Các cơ quan liên ngành cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm ở khu vực cổng trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

MỚI - NÓNG