Người đàn ông thủng đại tràng vì thói quen nhiều người Việt thường làm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thói quen, ngậm tăm sau bữa ăn, xem tivi rồi ngủ, một người đàn ông ở Lạng Sơn nhiều lần nuốt tăm vào bụng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các y bác sỹ khoa Ngoại tiêu hóa của đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật nội soi gắp 4 chiếc tăm tre nhọn dài khoảng 4cm xuyên thủng đại tràng trên bệnh nhân nam 47 tuổi. Theo đó, bệnh nhân N.V.T (SN 1976), trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan, Lạng Sơn bị đau bụng nhiều vùng hố chậu phải, đã đến khám tại phòng khám tư với chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa và được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh.

Người đàn ông thủng đại tràng vì thói quen nhiều người Việt thường làm ảnh 1

Bệnh nhân T đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: ĐK

Tại Bệnh viện, sau khi được siêu âm, làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc, viêm ruột thừa và chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ kiểm tra và phát hiện có dị vật là tăm tre nhọn chọc thủng đại tràng của bệnh nhân đồng thời đây cũng là nguyên nhân gây viêm ruột thừa thứ phát. Kíp phẫu thuật đã gắp ra 4 chiếc tăm tre nhọn với độ dài khoảng 4cm đồng thời khẩu thủng đại tràng, cắt ruột thừa. Sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục được điều trị kháng sinh, chống viêm.

Bệnh nhân T cho biết, ông thường có thói quen ngậm tăm nằm xem ti vi và khi ngủ nên đã từng nhiều lần nuốt tăm vào bụng, có lần còn đi ngoài “ra tăm”. Các y, bác sỹ cảnh báo, khi tăm rơi vào đường tiêu hoá sẽ gây chảy máu, áp xe, tạo thành ổ viêm, khối u hoặc đâm thủng ruột và dịch chảy vào ổ bụng gây ra viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc… gây nguy hiểm tính mạng người bệnh. Qua đây, người dân tuyệt đối không nên ngậm tăm sau xỉa răng, nhất là khi nằm, khi ngủ. Tuyệt đối không nên bẻ đôi tăm, không nên vừa xỉa răng, ngậm tăm vừa nói chuyện để tránh bị hóc tăm.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.