Nhiều đường bay hết sạch vé dịp 30/4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tới thời điểm này, nhiều đường bay nội địa đã hết sạch vé dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 như Hà Nội đi Huế, TPHCM đi Tuy Hoà (Phú Yên), Hà Nội đi Đồng Hới (Quảng Bình). Trước thực tế đó, Cục Hàng không đang xem xét để cấp phép cho các hãng hàng không khai thác tăng cường thêm chuyến bay phục vụ nhu cầu khách.

Số liệu từ Cục Hàng không cho thấy, tính tới ngày 14/4, rất nhiều đường bay từ Hà Nội và TPHCM đi các điểm du lịch trong nước có tỷ lệ vé đã được đặt ra cao, thậm chí một số đường bay tới nay đã không còn vé.

Cụ thể, ngày 28/4, chặng bay Hà Nội đi Vinh và ngày 29/4 với các đường bay Hà Nội đi Huế; Hà Nội đi Tuy Hoà đều đã bán hết vé. Nhiều đường bay khác cũng có tỷ lệ vé đã đặt trên 90% như: Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình), Phù Cát (Bình Định)...

Nhiều đường bay từ TPHCM đi các tỉnh trong dịp lễ kể trên cũng có tỷ lệ vé đã đặt cao, một số chặng hết vé, như TPHCM đi Tuy Hoà ngày 29/4, hay TPHCM đi Phú Quốc cũng gần hết vé, TPHCM đi Cam Ranh (Khánh Hoà)…

Các đường bay trên cũng có tỷ lệ vé đã được đặt cao ở chiều ngược lại vào ngày 2-3/5 (cuối kỳ nghỉ lễ).

Nhiều đường bay hết sạch vé dịp 30/4 ảnh 1

Nhiều đường bay nội địa dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 đã hết vé, hoặc chỉ còn vé giá cao (Ảnh minh hoạ: NIA).

Số liệu của các hãng hàng không cũng cho thấy, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ (28-29/4), các đường bay từ Hà Nội đi địa phương du lịch khu vực miền Trung và Phú Quốc đã bán được trên 41.000 vé.

Trong ngày 29/4, các đường bay từ TPHCM đi những địa phương du lịch trọng điểm cũng bán được hơn 40.000 vé.

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khiến vé máy bay khan hiếm, giá vé ở mức khá cao, Cục Hàng không vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không nội địa xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội và TPHCM đi địa phương. Trong đó, các hãng tập trung vào tăng chuyến khai thác cho chặng bay từ Hà Nội và TPHCM đi Phú Quốc, Phú Yên, Bình Định, Nha Trang, Côn Đảo… Các chuyến tăng cường bổ sung cho những ngày 28-29/4 và 2-3/5 (trước và sau nghỉ lễ).

Mới tuần trước, Cục Hàng không đã họp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan, sau cuộc họp, các bên thống nhất bố trí thêm slot (khung giờ cất/hạ cánh) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) dịp cao điểm lễ và hè sắp tới. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 28/4 - 3/5, và từ 1/6 - 15/8, tăng cường thêm cho sân bay Tân Sơn Nhất 26 slot/ngày. Tương ứng, các hãng hàng không sẽ khai thác thêm nhiều chuyến bay bổ sung, đảm bảo cung ứng ra thị trường thêm khoảng 5.000 vé/ngày so với các chuyến bay thường lệ đang khai thác.

Bộ Giao thông vận tải cũng vừa phát công điện gửi các đơn vị liên quan của bộ, các địa phương về tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 (kéo dài từ ngày 29/4 tới hết 3/5).

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt cơ quan quản lý hàng không, đường bộ, đường sắt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải khách; đảm bảo bố trí phương tiện tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; kiểm soát việc tăng giá vé, cước vận tải, nhằm ngăn chặn việc tăng giá vé bất hợp lý, chèn ép, nhồi nhét khách; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc.

Với hàng không, Bộ Giao thông vận tải còn yêu cầu các đơn vị liên quan, doanh nghiệp vận tải có thêm giải pháp để hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến bay; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định…

MỚI - NÓNG