Nhận định, dự đoán Nữ Trung Quốc vs Nữ Nhật Bản, 21h00 ngày 3/2: Vị thế 'đại tỷ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Nhật Bản đang là thế lực số một của bóng đá nữ châu Á. So với Trung Quốc, có vẻ như các cô gái xứ mặt trời mọc đang bứt lên khá xa. Do vậy, trận bán kết Asian Cup 2022 vào tối nay nhiều khả năng sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển nữ Nhật Bản.
Nhận định, dự đoán Nữ Trung Quốc vs Nữ Nhật Bản, 21h00 ngày 3/2: Vị thế 'đại tỷ' ảnh 1

Trong vài năm gần đây, nếu như bóng đá nữ Nhật Bản đang thăng tiến chóng mặt thì phía Trung Quốc lại tụt lùi. Chính Nhật Bản là chủ nhân của 2 chức vô địch châu Á gần nhất vào các năm 2014 và 2018. Còn Trung Quốc thì lần gần nhất của họ đã cách đây 16 năm.

Có thể nói, Trung Quốc là quá khứ (8 lần vô địch, trong đó có 7 lần đăng quang liên tiếp) còn Nhật Bản chính là hiện tại của bóng đá nữ châu lục. Cuộc gặp gỡ lúc 21h00 ở bán kết Asian Cup 2022, vì thế, mang rất nhiều ý nghĩa.

Nhưng ở hiện tại, rõ ràng Nhật Bản có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Họ sở hữu một dàn cầu thủ ở đẳng cấp cao, với những ngôi sao đang khoác áo một số CLB nữ hàng đầu thế giới. Trong khi hầu hết cầu thủ Trung Quốc đang thi đấu trong nước.

Màn thể hiện của họ trước ĐT Việt Nam ở tứ kết cũng là thước đo. Nếu như Trung Quốc vất vả mới có thể đánh bại đối thủ dưới cơ thì Nhật Bản thi đấu thong dong, có vẻ chưa tung hết sức nhưng vẫn có thể hạ Việt Nam 3-0 và Thái Lan 7-0.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Nhật Bản. Năm lần gặp Nhật Bản trước đây, Trung Quốc chỉ có 1 chiến thắng và nó đã diễn ra từ năm 2008 khi Những bông hồng thép đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-1 tại sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Nhận định, dự đoán Nữ Trung Quốc vs Nữ Nhật Bản, 21h00 ngày 3/2: Vị thế 'đại tỷ' ảnh 2

Nhật Bản đang có cơ hội vào chung kết Asian Cup 2022

Tuy gặp bất lợi như vậy, song HLV Shui Qingxia cho biết bà không coi đây là áp lực dành cho đội bóng của bà: “Tôi nghĩ quá khứ nên thuộc về quá khứ. Tâm điểm của chúng tôi lúc này là trận đấu với Nhật Bản.

Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại đối thủ. Chúng tôi rất tập trung vào lối đá của mình. Tôi nghĩ Nhật Bản là đội mạnh về khả năng cầm bóng.

Trong khi đó, HLV Ikeda thừa nhận đánh bại Trung Quốc sẽ không dễ dàng: “Đối thủ của chúng tôi có thể rất nguy hiểm và chúng tôi đã xác định được các cầu thủ của họ có xu hướng tìm khoảng trống để khai thác. Chúng tôi phải đề phòng những tình huống này và cố gắng kiểm soát trận đấu. Nó sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi tự tin về kết quả vào ngày mai”.

Liệu sự tự tin của HLV Ikeda và các học trò có được thể hiện để giúp Nhật Bản tiến vào chung kết?

Dự đoán: Nữ Trung Quốc 0-2 Nữ Nhật Bản

Đội hình dự kiến

Trung Quốc: Peng Shimeng, Lin Yuping, Wang Xiaoxue, Li Mengwen, Luo Guiping, Wang Shuang, Wang Yan, Yang Lina, Wang Shanshan, Yang Man, Xiao Yuyi.

Nhật Bản: Sakiko Ikeda, Risa Shimizu, Moeka Minami, Saki Kumagai, Shiori Miyake, Asato Miyagawa, Hikaru Naomoto, Rin Sumida, Yuika Sugasawa, Mina Tanaka, Yui Hasegawa.

MỚI - NÓNG