Syria sa thải ban điều hành đội tuyển vì 'làm việc không nghiêm túc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Syria đã chính thức thông báo sẽ giải tán ban điều hành đội tuyển quốc gia và sa thải toàn bộ nhân viên kỹ thuật.
Syria sa thải ban điều hành đội tuyển vì 'làm việc không nghiêm túc' ảnh 1

Syria đang đứng bét bảng A với 2 điểm

Sau trận thua Hàn Quốc 0-2, ĐT Syria chôn chân ở đáy bảng A vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ chính là đội có thành tích kém nhất trong số 12 đội dự vòng loại với vẻn vẹn 2 điểm.

Họ kém đội đứng cuối bảng B là Việt Nam 1 điểm và số bàn thắng là 5 so với 7 của Việt Nam). Dẫu biết so với tiềm lực hạn chế của mình, những gì Syria đang trải qua là không thể tránh khỏi. Nhưng các quan chức liên đoàn bóng đá nước này vẫn quyết định thay đổi mạnh mẽ.

Họ đã sa thải ban điều hành đội tuyển quốc gia và sa thải tất cả các nhân viên kỹ thuật của đội tuyển. Lý do được đưa ra là những người này đã “làm việc không nghiêm túc”.

Syria sa thải ban điều hành đội tuyển vì 'làm việc không nghiêm túc' ảnh 2

HLV Tita đang đối diện nguy cơ mất việc

Một quan chức LĐBĐ Syria nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thua cả UAE và Hàn Quốc. Các nhân viên làm nhiệm vụ đã không cung cấp cho đội sự trợ giúp cần thiết. Ban điều hành mới sẽ được công bố trước 2 trận cuối cùng gặp Lebanon và Iraq”.

Như vậy, hành trình vòng loại World Cup 2022 đang khiến ĐT Syria chịu nhiều biến động. Vào tháng 11 năm ngoái, LĐBĐ Syria thông báo huấn luyện viên Nizar Mahrous bị sa thải, khi đó thành tích của Syria là 2 trận hòa và 4 trận thua.

Sau đó, Valeriu Tita nhậm chức. Điều đáng nói, đây là lần thứ hai vị HLV người Romania dẫn dắt ĐTQG Syria. Nhưng lần này, mọi thứ không suôn sẻ với ông. Kể từ khi lên dẫn dắt đội tuyển Tây Á này, Tita thua tất cả các trận đấu và đối diện nguy cơ mất việc rõ ràng.

MỚI - NÓNG