Đội trưởng Hùng Dũng: 'Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều nhân tố mới trong tương lai'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết anh và các đồng đội có thêm nhiều kinh nghiệm và tiến bộ qua từng trận đấu. Trong tương lai, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều nhân tố mới hơn.
Đội trưởng Hùng Dũng: 'Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều nhân tố mới trong tương lai' ảnh 1

“Tại vòng loại cuối World Cup, các đội đều rất mạnh. Dù chúng ta thi đấu với 200% sức lực thì cũng không khoả lấp được khác biệt về trình độ. Qua mỗi trận, toàn đội đều rút kinh nghiệm và tiến bộ sau mỗi thất bại. Nhiều cầu thủ ngày càng tiến bộ, hy vọng trong năm mới chúng ta sẽ có nhiều nhân tố mới hơn", đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chia sẻ sau trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tối qua.

Hùng Dũng mới trở lại sau 9 tháng dưỡng thương và được HLV Park Hang-seo tín nhiệm trao cho tấm băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Sau trận gặp Australia thi đấu tròn vai, tiền vệ của Hà Nội FC chơi bùng nổ ở trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình tối qua.

Không chỉ kết hợp cùng Hoàng Đức kiểm soát khu vực trung tuyến, Hùng Dũng còn có 2 đường kiến tạo cho Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh lập công. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

"Thật ra chúng tôi đều đặt mục tiêu có điểm ở mọi trận đấu. Nhưng khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng và thật may mắn đã làm được điều đó", Hùng Dũng bày tỏ.

Theo Hùng Dũng, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam không thể chơi tấn công như ở AFF Cup. Các chân sút phải tận dụng cơ hội tốt hơn và ở trận đấu hôm qua, các tiền đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó cũng là những gì toàn đội đã tập luyện suốt thời gian qua.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 3 để thi đấu nốt 2 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp Oman vào ngày 24/3 và Nhật Bản vào ngày 29/3.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.