HLV Park Hang-seo nhắn người hâm mộ Việt Nam đừng 'tham lam', dẫn câu nói đầy triết lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu sau chiến thắng trước Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cho rằng người hâm mộ Việt Nam đừng nên quá kỳ vọng trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối của một kỳ World Cup.
HLV Park Hang-seo nhắn người hâm mộ Việt Nam đừng 'tham lam', dẫn câu nói đầy triết lý ảnh 1

“Hôm nay ngày mùng 1 Tết, một ngày lễ ý nghĩa. Hôm nay, lần đầu tiên một đội tuyển của Đông Nam Á có chiến thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi”, HLV Park Hang-seo nói trong họp báo.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 7 trận toàn thua ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, trên sân nhà Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại các cầu thủ Trung Quốc với tỷ số 3-1. Chiến thắng này cũng giúp Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á với tư cách đội bóng đầu tiên thắng lợi ở vòng loại cuối của một kỳ World Cup.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc nhắn nhủ người hâm mộ Việt Nam đừng nên quá kỳ vọng và đừng phê phán, chỉ tất cả cầu thủ khi không giành chiến thắng.

“Tôi nghĩ, liệu người hâm mộ có quá tham lam về kết quả của giải đấu này hay không? 60 năm rồi, Việt Nam mới vào được vòng loại thứ ba World Cup, vì vậy yêu cầu thành công ngay lập tức là không thể. Đến hôm nay, đội tuyển mới giành được những điểm đầu tiên.

Hôm nay, ta mới lần đầu tiên có điểm. Trong tiếng Hàn có câu “chén rượu đầu tiên không thể no bụng” và cần cả quá trình. Ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ chứ thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Ông Park hôm nay cũng cho biết, hợp đồng giữa ông và VFF sẽ hết hạn vào tháng 1/2023. Thời gian còn lại, ông sẽ nỗ lực tối đa vì bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo nói:

“Sau trận đấu này các cầu thủ sẽ trở lại CLB. Trung tuần tháng 3 đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam sẽ tập trung lại. Chúng ta còn 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản tại Vòng loại 3 và SEA Games 31. Tôi sẽ phụ trách 2 giải đấu tới khi hết hợp đồng là SEA Games 31 và AFF Cup 2022”.

MỚI - NÓNG