CĐV Đông Nam Á: 'Tự hào và khâm phục với thành quả của đội tuyển Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau những trận đấu đáng quên, đội tuyển Việt Nam đã phần nào lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiến thắng lịch sử này khiến các fan Đông Nam Á cũng phải ngả mũ thán phục.
CĐV Đông Nam Á: 'Tự hào và khâm phục với thành quả của đội tuyển Việt Nam' ảnh 1

Không chỉ ở tỷ số chênh lệch, thế trận trên sân cũng cho thấy sự trên chân của ĐT Việt Nam. Bất kể cầm bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn, nhưng về tình huống nguy hiểm cũng như các pha bóng sắc nét, ĐT Việt Nam làm tốt hơn đối thủ rất nhiều.

Khi xem diễn biến trên sân, các CĐV đối địch với bóng đá Việt Nam như Thái Lan, Indonesia… cũng phải khâm phục. “Làm tốt lắm Việt Nam, các bạn là niềm tự hào của ASEAN, lời chúc đến từ Thái Lan”, một CĐV Thái Lan nói.

“Họ xứng đáng là con rồng của Đông Nam Á, và họ đã đánh bại nền bóng đá tự xưng là con rồng của châu Á”, một fan Singapore dí dỏm bình luận. “Niềm tự hào của cả khu vực. Chúng tôi cũng được ăn mừng cùng các bạn, nhưng là trước Timor Leste”, fan Indonesia vui vẻ nói sau màn đọ sức giữa Việt Nam và Trung Quốc, trận đấu diễn ra 2 ngày sau khi ĐT Indonesia hạ Timor Leste 3-0.

“Các bạn đã làm cho ASEAN tự hào. Làm tốt lắm Việt Nam. Tối nay đốt pháo hoa nào!”, fan Malaysia chia vui. “Các bạn có được sự kính trọng của các CĐV Thái Lan”; “Không rõ nếu tiền vệ số 8 (Hùng Dũng) thi đấu tại AFF Cup, chúng ta có thể đánh bại họ không?”, các fan Thái Lan thể hiện sự khâm phục.

CĐV Đông Nam Á: 'Tự hào và khâm phục với thành quả của đội tuyển Việt Nam' ảnh 2

ĐT Việt Nam khiến cả khu vực ngả mũ thán phục với chiến thắng

Chung cảm giác ngưỡng mộ là một CĐV Indonesia: “Lời chúc mừng từ Indonesia. Mặc dù tôi có chút ghen tị với kết quả này. Nhưng các bạn đều có thể tự hào vì đã giành chiến thắng sau 5 năm xây dựng đội bóng và đây là kết quả. Việt Nam vẫn rất mạnh ở AFF”.

"Việt Nam có lẽ giữ sức ở AFF Cup để bung sức cho trận đấu vào mùng 1 Tết của họ. Vì tôi thấy các CĐV của họ khao khát thắng Trung Quốc vào dịp Tết lắm", một người hâm mộ Thái Lan dí dỏm nói.

Trong khi đó, nhiều CĐV khác lại có góc nhìn châm biếm về thất bại của Trung Quốc: “Trung Quốc thua vì bận ăn mừng năm mới rồi. Việt Nam thì thắng trận này mới bắt đầu ăn mừng năm mới”.

“Nhật Bản sút 3 trái vào 2, Việt Nam sút 6 trái vào 3, còn Trung Quốc sút 11 trái mới vào 1, Trung Quốc có lẽ là đội bóng thích sút nhưng lại không thích thắng nhất ở bảng B”, fan có nickname “Daboy Tonn” viết.

“Có vẻ bóng đá không phải là môn thể thao mà người Trung Quốc nên đầu tư lâu dài. Nếu Indonesia lọt vào vòng loại cuối của World Cup, có lẽ chúng ta sẽ muốn gặp Trung Quốc. Dù sao thì đây cũng là bước đệm để các đội ASEAN khác tiếp bước Việt Nam. Làm tốt lắm Việt Nam", CĐV Indonesia chia vui.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.