ĐT Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành 'vua' của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Việt Nam đã chính thức vượt qua Thái Lan để trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại cuối của một kỳ World Cup.
ĐT Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành 'vua' của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại World Cup ảnh 1

Trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất xuất sắc trước Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hậu vệ Hồ Tấn Tài bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Việt Nam ngay từ phút thứ 9 sau đường tạt bóng của Đỗ Hùng Dũng.

Hưng phấn sau bàn thắng từ rất sớm, Việt Nam tiếp tục có bàn thắng nhân đôi tỷ số. Hùng Dũng tiếp tục để lại dấu ấn của mình bằng pha kiến tạo dọn cỗ cho Tiến Linh. Công việc của tiền đạo mang áo số 22 chỉ là đệm bóng vào khung thành trống. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, Việt Nam phòng ngự rất tốt trước những đợt tấn công liên tiếp của Trung Quốc. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo còn có thêm một bàn thắng nữa để khiến sân Mỹ Đình như vỡ tung. Cầu thủ mới vào sân thay người trong hiệp 2 là Phan Văn Đức đã tung ra một cú dứt điểm đập đất cực kỳ hiểm hóc. Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Văn Đức sau khoảng thời gian có phong độ không tốt. 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo có 3 điểm ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và vượt qua Thái Lan. 'Đàn voi chiến' chỉ có được 2 điểm sau 2 trận hòa ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu phía trước để tiếp tục gia tăng điểm số. Đây là cú hích rất tốt cho bóng đá Việt Nam trước chặng đường phát triển sắp tới.

MỚI - NÓNG