Nhà xuất bản Thanh Hoá cần kiện toàn Tổng Biên tập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NXB Thanh Hoá không có Tổng Biên tập từ tháng 7/2021 đến nay. Cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Thanh Hoá kiện toàn chức danh này để đảm bảo điều kiện hoạt động của nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Thanh Hoá trực thuộc cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Thanh Hoá, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước). Tổng số lao động hiện có 12 người, gồm 3 phòng (phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Biên tập và Phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh). Chức danh theo quy định của pháp luật và xuất bản: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc 1 người; Tổng Biên tập kiêm Phó Giám đốc 1 người; Biên tập viên 6 người.

Từ ngày 1/7/2021, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh Hoá nghỉ chế độ theo quy định.

Tại kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, in, phát hành của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hoá của Cục Xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông (thời điểm tháng 10/2022) cho thấy: Nhà xuất bản Thanh Hoá chưa được cơ quan chủ quản bổ sung chức danh Tổng Biên tập theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Xuất bản.

Theo báo cáo giải trình của Nhà xuất bản Thanh Hoá (tại thời điểm thanh tra) thì cơ quan chủ quản đã làm thủ tục gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về xuất bản. Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hoá đang chỉ đạo Nhà xuất bản Thanh Hoá và các cơ quan chức năng tiến hành sửa đổi Điều lệ hoạt động.

Nhà xuất bản Thanh Hoá cần kiện toàn Tổng Biên tập ảnh 1
Trụ sở cũ Nhà xuất bản Thanh Hoá xuống cấp, vừa được UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chuyển địa điểm tới địa chỉ số 42, Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá.

Tại kết luận thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hoá hoàn thiện quy trình bổ nhiệm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh Hoá để đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay, chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh Hoá vẫn chưa được bổ nhiệm. Ngoài ra, theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, hiện nay, không chỉ không có Tổng Biên tập nhiều năm mà nhiều vị trí chủ chốt (trưởng, phó phòng) ở các phòng của Nhà xuất bản Thanh Hoá cũng chưa được bổ nhiệm.

Vừa qua, tháng 7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá, nêu: Qua rà soát điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy Nhà xuất bản Thanh Hoá thiếu chức danh Tổng Biên tập, không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá căn cứ quy định kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh Hoá đảm bảo điều kiện hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định, trong năm 2023.

Sau khi có ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn chức danh Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh Hoá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, căn cứ quy định hiện hành, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.