TPO - Ngày 9/5, ông Lê Quốc Anh – Bí thư Thành uỷ Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, nhà máy xử lý rác tại bãi rác Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương chính thức đi vào hoạt động. Thời gian vận hành tới năm 2026.
TPO - Tỉnh ủy Nghệ An vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện rác công nghệ Đức với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng tại xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc), thay thế dự án xử lý và tái chế chất thải rắn cũ.
TPO - Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác Tân Lập 1, tổng mức đầu tư 640 tỷ đồng.
TP - Rác thải ngày càng quá tải, nhưng nhiều dự án xử lý rác “chết lâm sàng”, đắp chiếu, thậm chí phải thu hồi để tìm chủ đầu tư mới. Có địa phương còn chưa có nhà máy xử lý rác… Thực trạng nhức nhối này đang diễn ra ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
TPO - Ngày 1/7, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã đi kiểm tra thực tế dự án lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh có buổi đối thoại trực tiếp với người dân về những phản ánh đối với dự án này.
TPO - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giao cho các đơn vị có liên quan tiến hành thành lập đoàn kiểm tra nhà máy xử lý rác ở ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc. Nếu cần thiết, sớm thu hồi chủ trương đầu tư để tránh tình trạng kéo dài gây ô nhiễm.
TPO - Tại TT-Huế hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý mỗi ngày rất lớn, khoảng từ 450 đến 500 tấn. Trong khi khu xử lý rác thải tại Thủy Phương rơi vào tình trạng quá tải, thì một khu xử lý rác khác có trị giá đầu tư hơn 3,4 triệu USD lại “chết yểu” từ 3 năm nay, gây lãng phí về đầu tư.
TPO - Hàng chục hộ dân ở Hà Tĩnh đã dựng rạp trước cổng nhà máy xử lý rác để không cho xe chở rác ra vào nhằm phản đối việc chính quyền địa phương thất hứa trong việc giải quyết đền bù cũng như di dời lên tái định cư.
TPO - Mặc dù bãi rác Cam Ly (TP. Đà Lạt) đã quá tải, nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng mỗi ngày vẫn phải tiếp nhận hàng trăm tấn rác thải.
TP - Ngày 17/4/2019 báo Tiền Phong đăng bài phản ánh việc dân chúng bị ô nhiễm nặng bởi bãi rác thải ngày càng phình to quanh nhà máy xử lý rác được đầu tư tới 117 tỷ đồng, đã không ngừng kêu cứu.
Văn phòng UBND TP cho biết, trước thực trạng diện tích chôn lấp rác thải sinh hoạt ngày càng bị thu hẹp, các khu xử lý tập trung của thành phố phải hợp nhất các ô chôn lấp làm tăng các nguy cơ ô nhiễm môi trường, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn...
TP - Kết quả giám định cho thấy lượng tro xỉ phát sinh của nhà máy là trên 25%, trong khi thuyết minh khoa học ban đầu là không quá 20%. Ngoài ra, 35% thiết bị của nhà máy có nhãn hiệu nhưng không phù hợp với công bố.
TPO - Lãnh đạo của nhà máy xử lí rác ở Phú Quốc (Kiên Giang) cam kết sẽ đưa nhà máy hoạt động trở lại vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, lời hứa này vẫn chưa thực hiện.
Mặc dù nhà máy xử lý rác chưa đi vào vận hành nhưng công ty vẫn “tích trữ” đủ các loại rác thải, tạo ra mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
TP - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ chôn lấp rác thải rắn khối lượng lớn vừa phát hiện tại Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung Đà Lạt (tiểu khu 163B, xã Xuân Trường, Đà Lạt). Nhà máy này do Cty TNHH Môi trường năng lượng xanh vận hành.
TPO - Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung Đà Lạt (Lâm Đồng) có chức năng xử lý rác thải bằng công nghệ đốt để bảo vệ môi trường. Nhưng thay vì xử lý rác như thiết kế, doanh nghiệp này lại chôn lấp trái phép hàng chục ngàn tấn rác “sống” trong khuôn viên nhà máy.
TP - Xây nhà máy xử lý rác làm sạch môi trường - chuyện ai cũng mong muốn. Nhưng không phải dễ. Rủi ro nhiều phía, thậm chí phải thường trực lo cả chuyện tâm linh. Nhưng vẫn có những người dấn thân.
Trong khi mỗi ngày TP.HCM chuyển vào khu xử lý rác Đa Phước - do Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN (VWS) làm chủ đầu tư tại huyện Bình Chánh - một khối lượng rác ít nhất là 3.000 tấn, thì bất ngờ chủ đầu tư này đề nghị cho nhập 10.000 tấn phế liệu từ Mỹ để chạy thử một dây chuyền xử lý phân loại rác ở đây.