Nhà hàng Nhật Bản nổ tan hoang, 18 người thương vong

Hiện trường tan hoang của vụ nổ. Ảnh chụp màn hình
Hiện trường tan hoang của vụ nổ. Ảnh chụp màn hình
TPO - Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà hàng ở Koriyama của Fukushima, Nhật Bản đã phá hủy tòa nhà, làm hỏng các công trình lân cận.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương ngày 30/7 tại một nhà hàng ở thành phố Koriyama thuộc tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt, nhân viên và khách hàng của nhà hàng đã được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.

Đài NHK đưa tin, cảnh sát và sở cứu hỏa của tỉnh Fukushima cho biết ít nhất 1 người chết và 17 người bị thương trong vụ nổ nhà hàng ở thành phố Koriyama.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà, làm hỏng các công trình lân cận.

Các quan chức của ngân hàng Toho Bank, có trụ sở gần hiện trường, báo cáo rằng 2 nhân viên và 2 khách hàng sử dụng máy ATM tại cửa hàng đã bị thương.

Nguyên nhân chính xác vụ nổ vẫn chưa được làm rõ. Các cơ quan chức năng đang tăng cường điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu có thể là do rò rỉ khí gas dẫn đến cháy nổ.

Hiện trường tan hoang của vụ nổ:
MỚI - NÓNG