Người trẻ Huế nêu ý tưởng phát triển đô thị bền vững, thành phố thông minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những người trẻ tại Huế có dịp cùng ngồi lại lắng nghe và chia sẻ những ý tưởng thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, với nhiều ứng dụng thông minh, tạo tiện ích cho người dân.

Ngày 18/1, tại TP. Huế diễn ra hội thảo quốc tế “Thúc đẩy sự tham gia của học sinh, sinh viên trong phát triển đô thị bền vững và thành phố thông minh”, do Khoa Quốc tế - Đại học Huế phối hợp Quỹ Friedrich Naumann tổ chức, với sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên Huế.

Người trẻ Huế nêu ý tưởng phát triển đô thị bền vững, thành phố thông minh ảnh 1

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Trưởng khoa Quốc tế - ĐH Huế, cho biết, nhằm đối phó với những thách thức về môi trường, phát triển đô thị bền vững và xây dựng các thành phố, đô thị thông minh đang là xu hướng phát triển hiện nay…, thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bởi đây là những người có khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ mới, và là những chủ thể trực tiếp trong việc xây dựng và phát triển đô thị trong tương lai.

Người trẻ Huế nêu ý tưởng phát triển đô thị bền vững, thành phố thông minh ảnh 2
PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Trưởng khoa Quốc tế - ĐH Huế phát biểu tại hội thảo.

Với các chủ đề liên quan đến đô thị thông minh và các buổi tập huấn kỹ năng về truyền thông, kỹ thuật số…, hội thảo hướng đến đối tượng thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Qua đó, tạo diễn đàn hữu ích để chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn; tạo không gian cho học sinh, sinh viên trình bày các ý tưởng nhằm thúc đẩy sự phát triển đô thị một cách bền vững, với nhiều ứng dụng thông minh, tạo tiện ích cho người dân.

Hội thảo còn nghe các chuyên gia trình bày nhiều chủ đề đáng chú ý về tổng quan đô thị thông minh tại TT-Huế, vai trò của thanh niên trong phát triển đô thị thông minh và thành phố bền vững; thanh niên và truyền thông trong lĩnh vực môi trường; chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xây dựng các hoạt động truyền thông trên địa bàn Huế.

Người trẻ Huế nêu ý tưởng phát triển đô thị bền vững, thành phố thông minh ảnh 3Người trẻ Huế nêu ý tưởng phát triển đô thị bền vững, thành phố thông minh ảnh 4

Những người trẻ tại Huế có dịp lắng nghe và chia sẻ những ý tưởng thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Cùng với đó, Khoa Quốc tế - ĐH Huế cũng tổ chức buổi tập huấn các kỹ năng tuyên truyền về xây dựng đô thị bền vững và thành phố thông minh sử dụng các nền tảng mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện.

Thông qua hội thảo còn cung cấp các thông tin, bài học kinh nghiệm về sự tham gia của thanh niên nói chung; học sinh và sinh viên nói riêng trong việc xây dựng và phát triển đô thị ở các địa bàn khác của cả nước; các kiến thức về đô thị bền vững và thành phố thông minh.

Người trẻ Huế nêu ý tưởng phát triển đô thị bền vững, thành phố thông minh ảnh 5

Nghe chuyên gia trình bày tại hội thảo

Tham gia chương trình, sinh viên Vương Thị Diệu Linh (ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Quốc tế - ĐH Huế) bày tỏ, để các mô hình đô thị thông minh có thể triển khai rộng rãi, cần phải thay đổi tư duy và ý thức của mỗi người, trong đó có thế hệ trẻ. "Mỗi bạn trẻ là một viên gạch nhỏ để xây dựng một thành phố càng trở nên văn minh, hiện đại. Em mong muốn tương lai, bản thân và những người trẻ có mặt tại đây hôm nay sẽ có cách làm truyền thông sáng tạo", Linh cho biết.

PGS-TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Trưởng khoa Quốc tế (ĐH Huế), đặt kỳ vọng, hội thảo là diễn đàn hữu ích để các bạn trẻ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, được tự do nói lên tâm tư nguyện vọng của mình và trình bày các ý tưởng mới mẻ, độc đáo của bản thân nhằm thúc đẩy sự phát triển của đô thị nói chung, đô thị Huế riêng.

MỚI - NÓNG