Người Mỹ tiếp tục bị cấm đi du lịch Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố đã gia hạn lệnh cấm công dân Mỹ vào Triều Tiên năm thứ 7 liên tiếp.

Lệnh cấm ngăn người mang hộ chiếu Mỹ đi du lịch “đến, vào hoặc qua CHDCND Triều Tiên trừ khi được xác nhận đặc biệt cho chuyến đi đó”. Việc gia hạn một năm sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9.

“Bộ Ngoại giao đã xác định rằng công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt giữ và giam giữ lâu dài, gây nguy hiểm tới tính mạng và thể chất của họ”, theo một thông báo đăng trên Cục Đăng ký Liên bang và được Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ký.

Khi lệnh cấm có hiệu lực, hộ chiếu Mỹ sẽ không có giá trị để đi, đến và ở lại Triều Tiên. Các công dân Mỹ khi đó nếu muốn đi Triều Tiên cần phải có hộ chiếu đặc biệt vì mục tiêu đặc biệt do Bộ Ngoại giao Mỹ cấp.

Lệnh cấm được đưa ra sau cái chết của sinh viên 22 tuổi Otto Warmbier. Anh này đến Triều Tiên du lịch nhưng bất ngờ bị phía Triều Tiên bắt giữ và bị kết án 15 năm lao động khổ sai kể từ tháng 3/2016. Đến tháng 6/2017, Warmbier được phía Triều Tiên phóng thích và cho về nước nhưng đã tử vong chỉ sau đó ít ngày.

Người Mỹ tiếp tục bị cấm đi du lịch Triều Tiên ảnh 1
Hộ chiếu có đóng dấu Triều Tiên. Ảnh: NK News.

Trong khi Mỹ khẳng định rằng các hạn chế đi lại là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của người Mỹ, các công ty du lịch đã bày tỏ lo ngại về việc lệnh cấm ảnh hưởng đến công việc của họ và họ không thể đáp ứng được quy trình rườm rà để được miễn trừ.

Rowan Beard làm việc tại Young Pioneer Tours - công ty dẫn đầu chuyến đi của Warmbier tới CHDCND Triều Tiên - nói với NK News rằng, du khách Mỹ có “nhu cầu rất lớn” đến thăm Triều Tiên và lệnh cấm đã tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty vào thời điểm đó.

Elliott Davies - Giám đốc công ty du lịch Uri Tours - cho NK News biết, Bộ Ngoại giao cho phép các trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm du lịch, nhưng chưa bao giờ thấy một trường hợp đặc biệt nào đáp ứng đầy đủ thủ tục để được phép du lịch tới Triều Tiên.

Phía Triều Tiên cũng hạn chế gần như tất cả các chuyến du lịch vào nước này để đối phó với sự lây lan của COVID-19 vào đầu năm 2020 đến nay. Vì thế, các công dân Mỹ dù có xin được hộ chiếu thì việc đến du lịch Triều Tiên vẫn là điều không thể.

Theo NKnews
MỚI - NÓNG