Người hùng tuyển Pháp nói điều bất ngờ về 'bại tướng' sau trận tứ kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Olivier Giroud giữ thái độ khiêm tốn sau khi ghi bàn giúp tuyển Pháp đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở tứ kết World Cup 2022.
Người hùng tuyển Pháp nói điều bất ngờ về 'bại tướng' sau trận tứ kết World Cup 2022 ảnh 1

Olivier Giroud đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, qua đó giúp đội tuyển Pháp vượt qua Anh trong trận tứ kết World Cup 2022. 'Tam sư' cũng gây ra không ít khó khăn cho Les Bleus trong suốt 90 phút và suýt chút nữa có bàn gỡ hòa nếu Harry Kane thực hiện thành công quả penalty.

Sau trận đấu, Giroud đã dành nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Anh. Anh từng có thời gian dài thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal và Chelsea.

"Có thể họ xứng đáng thắng hơn với những gì đã thể hiện. Nhưng cuối cùng, chính những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt. Trận này làm tôi nhớ đến trận bán kết gặp Bỉ tại World Cup 2018, nơi chúng tôi phải phòng ngự rất nhiều sau khi dẫn trước 1-0.

Trong trận đấu hôm nay, chúng tôi tỏ ra hiệu quả trong vòng cấm. Bóng đá mà, khác biệt tạo nên từ những thay đổi nhỏ. Quyết định thổi penalty (cho Harry Kane) cũng rất khắc nghiệt. Nhưng mà đúng là tiền đạo đối phương sẽ không thích có một hậu vệ lao đến như vậy", Giroud cho biết.

Thái độ hòa nhã và khiêm tốn của Olivier Giroud khác hẳn với cảm xúc bùng nổ mà những người đàn em trong màu áo đội tuyển Pháp thể hiện trong trận đấu. Mbappe đã cười hả hê khi chứng kiến Harry Kane sút hỏng phạt penalty.Trong khi đó, tiền vệ Adrien Rabiot nói sau trận đấu, "công lý đã được thực thi bởi tình huống đó không đáng bị thổi phạt đền".

Đây là điều dễ hiểu vì Olivier Giroud là cầu thủ lớn tuổi nhất đội tuyển Pháp sự điềm tĩnh của anh sẽ giúp cân bằng cảm xúc các cầu thủ trẻ trước những trận đánh lớn. Về mặt chuyên môn, Giroud vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn ổn định và thường xuyên nổ súng ở những thời khắc quan trọng.

MỚI - NÓNG