Thua Pháp, ĐT Anh lập kỷ lục tệ chưa từng có ở World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thất bại 1-2 trước Pháp rạng sáng nay khiến ĐT Anh trở thành đội tuyển có nhiều lần bị loại nhất ở vòng tứ kết các kỳ World Cup.

Trong cuộc đụng độ tại vòng tứ kết World Cup 2022, ĐT Anh thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn Pháp. Tuy nhiên, do các chân sút kém duyên nên “Tam sư” phải nhận thất bại 1-2 trước nhà đương kim vô địch.

Hai bàn thắng của ĐT Pháp ở trận đấu vừa qua đến từ Aurelien Tchouameni (17') và Olivier Giroud (78'). Bàn duy nhất của ĐT Anh được thực hiện bởi Harry Kane trên chấm phạt đền ở phút 54. Tuy ghi được 1 bàn nhưng Kane lại trở thành “tội đồ” khi đá hỏng quả 11m khi trận đấu bước sang phút 84.

Thua Pháp, ĐT Anh lập kỷ lục tệ chưa từng có ở World Cup ảnh 1
ĐT Anh đã có 7 lần bị loại ở vòng tứ kết World Cup.

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước ĐT Anh giúp Pháp thẳng tiến vào bán kết World Cup 2022, gặp Morocco. Trong khi đó, đội bóng xứ sở sương mù phải nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22.

Theo thống kê của hãng Opta, Pháp là đương kim vô địch đầu tiên lọt vào tới vòng bán kết World Cup, sau Brazil năm 1998. Đến thời điểm này, “Les Bleus” đã có tổng cộng 7 lần góp mặt ở vòng bán kết các kỳ World Cup.

Trong khi đó, ĐT Anh đã có tới 7 lần bị loại ở vòng tứ kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác trong lịch sử giải đấu.

Từ trước đến nay, ĐT Anh chưa bao giờ giành chiến thắng trận nào ở World Cup khi họ bị đối phương dẫn trước ở hiệp 1 (hoà 2, thua 7 trận). Trong khi đó, Pháp thắng 25 trong tổng số 26 trận dẫn trước ở hiệp 1 tại World Cup và chỉ hoà 1 trận.

Pha lập công ở trận đấu vừa qua giúp Harry Kane quân bình kỷ lục với cựu danh thủ Wayne Rooney về số bàn thắng ghi được cho ĐT Anh. Cả hai đều có 53 pha lập công.

Sau 2 lần tham dự World Cup, Kane đã có 4 bàn thắng trên chấm phạt đền, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trận đấu vừa qua với Pháp là lần thứ 11, Kane được đeo băng thủ quân ĐT Anh ở đấu trường World Cup. Từ trước đến nay, chưa có tuyển thủ Anh nào khác làm được điều này.

Thua Pháp, ĐT Anh lập kỷ lục tệ chưa từng có ở World Cup ảnh 2
ĐT Pháp lần thứ 7 vào bán kết World Cup.

Jude Bellingham là cầu thủ trẻ nhất đá chính cho đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup (19 tuổi 164 ngày). Trước đó, người trẻ nhất là Wayne Rooney trong trận gặp Bồ Đào Nha năm 2006 (20 tuổi, 250 ngày).

Tuy là tuyển thủ Anh trẻ nhất tại World Cup 2022 nhưng Bellingham chính là cầu thủ chiến thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi nhất (33 lần), thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất (16 lần) và giành lại quyền kiểm soát bóng nhiều nhất (31 lần). Bên cạnh đó, cầu thủ 19 tuổi còn đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Việc được bắt chính ở trận đấu vừa qua giúp thủ môn Hugo Lloris qua mặt cựu danh thủ Lilian Thuram (142 trận) để trở thành cầu thủ có nhiều lần khoác áo ĐT Pháp nhất với 143 trận.

Tchouameni là cầu thủ đầu tiên ghi bàn và mắc lỗi dẫn tới bàn thua của đội nhà trong 1 trận đấu ở World Cup kể từ sau Ivan Perisic (Croatia trong trận chung kết với Pháp năm 2018). Đồng thời, ngôi sao 22 tuổi cũng là tuyển thủ Pháp đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1966.

Đến thời điểm này, Antoine Griezmann đã ra sân trong tất cả các trận đấu (23 lần) của ĐT Pháp ở 4 giải đấu lớn gần nhất (EURO 2016, 2020, World Cup 2018, 2022). Kết quả, ngôi sao 31 tuổi có 11 bàn và 7 pha kiến tạo.

Trong 158 bàn thắng được ghi sau 60 trận đã qua ở World Cup 2022, chỉ có 12 bàn được ghi bên ngoài vòng cấm, chiếm 7,6%. Đây chính là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1966.

MỚI - NÓNG