Thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022, Morocco lập nên nhiều kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết World Cup 2022 giúp Morocco giành quyền vào bán kết. Đồng thời, họ cũng lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết World Cup 2022, Bồ Đào Nha thi đấu áp đảo nhưng do dứt điểm kém cộng với thoáng sơ hở của hàng thủ nên “Seleccao” phải nhận thất bại 0-1 trước Morocco. Youssef En-Nesyri là tác giả của bàn thắng duy nhất vào phút 42.

Chiến thắng này giúp Morocco thẳng tiến vào bán kết World Cup 2022. Vào lúc 02h00 ngày 15/12 (giờ Việt Nam), đại diện châu Phi sẽ chạm trán đương kim vô địch Pháp trên sân Al Bayt.

Thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022, Morocco lập nên nhiều kỷ lục ảnh 1
Morocco gây bất ngờ khi vào tới vòng bán kết World Cup 2022.

Như vậy, Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup. Ba đại diện của lục địa đen trước đó vào tứ kết là Cameroon (năm 1990), Senegal (2002) và Ghana (2010) đều bại trận.

Trong lịch sử 92 năm của các vòng chung kết World Cup, chỉ có 3 đội tuyển ngoài châu Âu và Nam Mỹ lọt vào bán kết gồm Mỹ (1930), Hàn Quốc (2002) và Morocco (2022).

Tại World Cup 2022, Morocco là đội để lọt lưới ít nhất với 1 bàn thua do chính trung vệ Nayef Aguerd của họ phản lưới nhà ở trận thắng 2-1 trước Canada tại vòng bảng. “The Atlas Lions” có 4 trận giữ sạch lưới. Chưa cầu thủ nào của đối phương có thể sút tung lưới đại diện châu Phi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 (bao gồm các tuyển thủ Tây Ban Nha ở loạt đá luân lưu tại vòng 1/8).

Nếu tính trên mọi đấu trường, Morocco mới để lọt lưới 1 bàn trong 9 trận gần nhất.

Theo thống kê của hãng Opta, Bồ Đào Nha là đội tuyển mắc nhiều lỗi dẫn tới bàn thua nhất tại World Cup 2022 với 3 lần.

Thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022, Morocco lập nên nhiều kỷ lục ảnh 2

Ronaldo ôm mặt khóc sau khi Bồ Đào Nha bị loại.

Walid Regragui là HLV châu Phi đầu tiên trong lịch sử đưa đội tuyển của mình lọt vào tứ kết World Cup. Chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp nhà cầm quân 47 tuổi lập thêm 1 kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá lục địa đen.

Yassine Bounou, người có trận thứ 50 cho Morocco là thủ môn châu Phi đầu tiên giữ sạch lưới 3 trận trong một kỳ World Cup.

Với 3 bàn thắng có được tại đấu trường World Cup, Youssef En-Nesyri là chân sút vĩ đại nhất của ĐT Morocco tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cristiano Ronaldo đã trải qua 8 trận đấu loại trực tiếp World Cup (bao gồm cả trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 khu vực châu Âu) không thể ghi bàn. Tổng cộng, CR7 ra sân 570 phút và thực hiện 27 pha dứt điểm.

Với việc được tung vào sân thay Ruben Neves ở phút 52 trận đấu với Morocco, Ronaldo đã quân bình kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG nam trên thế giới của Bader Al-Mutawa (Kuwait). Cả hai đều có 196 trận.

Đến thời điểm này, Ronaldo đã tham dự 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), ra sân 22 trận, ghi 8 bàn và có 2 pha kiến tạo nhưng chưa 1 lần được lên ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.