Giúp Argentina vào bán kết World Cup 2022, Messi lập nên nhiều kỷ lục mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với màn trình diễn ấn tượng ở trận tứ kết World Cup 2022 với Hà Lan, siêu sao Lionel Messi của ĐT Argentina đã lập nên những kỷ lục đáng nể.

Trong cuộc chạm trán với Hà Lan ở vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, Messi kiến tạo cơ hội cho Nahuel Molina mở tỷ số vào phút 35. Đến phút 73, siêu sao 35 tuổi thực hiện thành công quả phạt đền giúp Argentina vượt lên dẫn trước 2-0.

Khi phần lớn khán giả theo dõi trận đấu đều tin rằng, Argentina sẽ giành chiến thắng sau 2 hiệp chính thì tiền đạo vào sân thay người là Wout Weghorst ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 83 và 90+11 để quân bình tỷ số 2-2 cho Hà Lan.

Giúp Argentina vào bán kết World Cup 2022, Messi lập nên nhiều kỷ lục mới ảnh 1
Argentina giành chiến thắng quý giá trước Hà Lan.

Kết quả này được giữ nguyên đến hết 120 phút khiến đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu. Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel và Lautaro Martinez đều thực hiện thành công giúp Argentina giành chiến thắng 4-3. Enzo Fernandez là cầu thủ duy nhất đá hỏng bên phía “Albiceleste”. Thủ thành Emilano Martinez cũng góp công lớn giúp thầy trò HLV Lionel Scaloni đi tiếp khi đẩy được 2 quả 11m của Virgil van Dijk và Steven Berghuis.

Sau 6 lần phải đá luân lưu ở các kỳ World Cup, Argentina đã giành chiến thắng 5 trận. Nhờ đó, họ đã qua mặt Croatia (toàn thắng 4/4 trận), Đức (toàn thắng 4/4 trận) để trở thành đội tuyển thắng “đấu súng” nhiều nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Hà Lan đã có 4 trận phải đá luân lưu ở World Cup và để thua 3 lần. Ở đấu trường danh giá nhất hành tinh, chỉ Tây Ban Nha (thắng 1 trong 5 trận) có số trận thua nhiều hơn.

Argentina là đội tuyển đầu tiên có 8 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong 1 trận đấu tại World Cup 2022.

Về phần mình, Hà Lan là đội tuyển có nhiều lần phạm lỗi nhất trong 1 trận đấu ở World Cup 2022 (27 pha).

Argentina là đội tuyển đầu tiên đánh bại được Hà Lan ở vòng loại trực tiếp 3 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, đội bóng xứ Tango từng hạ Hà Lan ở trận chung kết năm 1978 và bán kết năm 2014.

Kể từ khi World Cup có vòng bán kết năm 1986, Argentina đã có 4 lần lọt vào bán kết. Thành tích này chỉ kém mình ĐT Đức (6 lần).

Giúp Argentina vào bán kết World Cup 2022, Messi lập nên nhiều kỷ lục mới ảnh 2
Messi được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Bàn nâng tỷ số ở trận đấu lên 2-0 vừa qua giúp Messi quân bình kỷ lục về số bàn thắng ghi được cho ĐT Argentina ở các kỳ World Cup mà huyền thoại Gabriel Batistuta đang nắm giữ. Cả hai đều có 10 lần lập công. Đồng thời, cả 2 còn chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách các chân sút vĩ đại nhất “Albiceleste” ở các giải đấu lớn (World Cup, Copa America) với 23 bàn.

Tính đến thời điểm này, Messi và Miroslav Klose (Đức) đang chia sẻ vị trí thứ 2 danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 24 trận. Hiện M10 chỉ còn kém người dẫn đầu là Lothar Matthaus (Đức) 1 trận.

Từ năm 1966 đến nay, Messi là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất ở vòng loại trực tiếp World Cup với 5 lần, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pele (Brazil, 4 lần).

Cũng từ năm 1966, Messi là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều thứ 2 ở các kỳ World Cup với 65 lần, kém 87 lần so với kỷ lục của Diego Maradona (152 lần).

Với 23 bàn thắng ở các giải đấu lớn, Messi đã vượt mặt “đối thủ truyền kiếp” Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 22 bàn tại World Cup và EURO).

Tiền đạo Wout Weghorst trở thành cầu thủ dự bị đầu tiên ghi 2 bàn trong 1 trận đấu của ĐT Hà Lan tại các kỳ World Cup.

HLV Louis van Gaal đã san bằng kỷ lục 12 trận đầu tiên bất bại ở World Cup (không tính loạt sút luân lưu) mà người đồng nghiệp Luiz Felipe Scolari lập được ở ĐT Brazil và Bồ Đào Nha. Tuy chưa thua trận nào nhưng Van Gaal đã có 2 lần bị Argentina đánh bại trên loạt đá luân lưu (4-2, bán kết năm 2014 và 4-3, tứ kết 2022).

Trận đấu vừa qua, trọng tài người Tây Ban Nha - Antonio Mateu Lahoz đã rút ra tới 16 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ Hà Lan và Argentina, bằng với kỷ lục trận Bồ Đào Nha và Hà Lan thiết lập năm 2006.

MỚI - NÓNG