Fernandes văng tục khi nhắc về trọng tài, nổi nóng với 'người nhà' sau trận thua Morocco

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bruno Fernandes không giữ được bình tĩnh sau trận thua Morocco ở tứ kết World Cup 2022 mặc dù đã được nhân viên Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha can ngăn.
Fernandes văng tục khi nhắc về trọng tài, nổi nóng với 'người nhà' sau trận thua Morocco ảnh 1

Bồ Đào Nha đã bất ngờ để thua Morocco 0-1 trong 90 phút chính thức trận tứ kết World Cup 2022. Cho dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng tuyển Bồ Đào Nha bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Ngay cả khi được chơi hơn người ở 5 phút bù giờ cuối cùng, Seleccao cũng không thể tìm bàn gỡ hòa.

Sau trận đấu, vấn đề khiến Bruno Fernandes và các cầu thủ Bồ Đào Nha tức giận chính là việc tổ trọng tài có đến 5 người đến từ Argentina - đội bóng đã vào bán kết và có khả năng tái ngộ Bồ Đào Nha ở trận chung kết. Một nhân viên Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã cố gắng ngăn Fernandes chỉ trích trọng tài nhưng lại khiến tiền vệ MU nổi nóng.

"Này, đừng chạm vào tôi, tôi sẽ nói những gì tôi phải nói. Mẹ kiếp bọn trọng tài. Tôi phải nói rằng thật kỳ lạ khi tổ trọng tài trận đấu này đến từ một quốc gia vẫn còn thi đấu ở World Cup, trong khi không có trọng tài người Bồ Đào Nha nào ở đây cả.

Trọng tài Bồ Đào Nha từng làm nhiệm vụ ở Champions League nên họ có đẳng cấp. Những trọng tài trong trận tứ kết không đủ trình độ cho những trận đấu có tốc độ cao. Trong hiệp 1, tôi phải được hưởng quả penalty mới đúng. Đó là tình huống tôi chỉ có một mình và không có lý do gì phải té ngã phía trước mặt chỉ là thủ môn", Bruno Fernandes cho biết.

Tiền vệ 28 tuổi có một giải đấu xuất sắc nhưng không thể giúp đội nhà đi tiếp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha để thua ở một trận tứ kết World Cup sau khi đã giành chiến thắng vào năm 1966 và 2006. Bruno Fernandes sẽ trở về MU sau World Cup để chuẩn bị cho trận đấu với Burnley tại Carabao Cup vào ngày 21/12.

Fernandes văng tục khi nhắc về trọng tài, nổi nóng với 'người nhà' sau trận thua Morocco ảnh 2
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.