Người dân đổ về ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam ngày đầu năm

TPO - Từ Mùng 1 Tết, dòng người nô nức đổ về chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) để vãn cảnh và cầu mong sức khỏe, bình an trong năm mới.

Có mặt tại chùa Bổ Đà chiều mùng 1 Tết, PV Tiền Phong ghi nhận dòng người tấp nập đổ về ngôi chùa này. Từng tốp người đến vãn cảnh chùa và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Lối đi vào chùa được bày nhiều cây quất và trang trí một số tiểu cảnh làm điểm nhấn để du khách “check – in”.

Người dân đổ về ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam ngày đầu năm ảnh 1

Dòng người tấp nập đến chùa Bổ Đà ngày đầu năm. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Càng về chiều, du khách thập phương đến chùa Bổ Đà càng đông. Bãi đỗ xe đã chật kín ô tô và xe máy. Có nhiều gia đình đi thành đoàn với hàng chục người. Để thuận tiện cho du khách, chính quyền địa phương đã đổ bê tông bãi đỗ xe và lối đi vào chùa từ xa.

Vừa thắp hương trong chùa ra, cụ Nguyễn Thị Tình ở phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) chia sẻ cụ năm nay đã 80 tuổi. Nhà cụ cách chùa Bổ Đà gần 20 km. Nhiều năm nay, gia đình cụ đều đến chùa Bổ Đà vào Mùng 1 Tết để cầu mong khỏe, tài lộc. Năm nay, đại gia đình cụ có 30 người, gồm các cháu, dâu rể cùng đến chùa.

Người dân đổ về ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam ngày đầu năm ảnh 2

Đại gia đình cụ Nguyễn Thị Tình đến chùa Bổ Đà ngày Mùng 1 Tết. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Các con cháu của tôi cùng nhau đi lễ chùa đầu năm cho thêm gắn kết tình cảm gia đình. Đây cũng là dịp cả đại gia đình tôi đi viếng cảnh chùa Bổ Đà và nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả”, cụ Tình chia sẻ.

Với nhiều du khách, chùa Bổ Đà trở thành một địa điểm không thể thiếu trong hành trình du xuân. Chị Đỗ Thu Hoàn ở xã Ninh Sơn, thị xã Việt Yên cho biết năm nay chị bước tuổi 41, nhưng đã có 30 năm đi chùa Bổ Đà vào ngày Mùng 1 Tết. Từ năm học lớp 4, chị đã theo bố mẹ đi lễ chùa Bổ Đà vào ngày đầu năm. Từ đó đến nay, hàng năm, chị đều đến chùa Bổ Đà mỗi khi Tết đến, xuân về.

Người dân đổ về ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam ngày đầu năm ảnh 3

Du khách thập phương chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu năm ở chùa Bổ Đà. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Năm nay, gia đình và người thân tôi có 7 người đi lễ chùa Bổ Đà. Năm mới, tôi cầu mong sức khỏe, hạnh phúc, các con chăm ngoan học giỏi”, chị Hoàn cho hay.

Chùa Bổ Đà nằm trên dãy Bổ Đà sơn là danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng Kinh Bắc xưa. Một nét độc đáo ở chùa Bổ Đà là có vườn tháp lớn nhất Việt Nam chôn giữ tro cốt của hơn 1.000 vị tăng, ni từ 300 năm trước.

Người dân đổ về ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam ngày đầu năm ảnh 4

Vườn tháp nổi tiếng ở chùa Bổ Đà. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tương truyền, chùa Bổ Đà có từ thời Lý, khoảng thế kỷ thứ XI. Vào thời vua Lê Dụ Tông (1720-1729), chùa Bổ Đà đã được tu tạo lớn. So với các ngôi chùa truyền thống khác ở miền Bắc, chùa Bổ Đà có kiến trúc độc đáo và khác biệt. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc nội công ngoại quốc. Vì điều ấy mà vẻ thanh tĩnh, u linh càng trở nên rõ nét.

Chùa Bổ Đà là chốn tổ, trung tâm Phật giáo lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá và duy trì phát triển đạo Phật mà thiền phái Lâm Tế là chủ đạo.

Người dân đổ về ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam ngày đầu năm ảnh 5

Càng về chiều, dòng người đến chùa Bổ Đà càng đông. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Để phục vụ cho việc tu tập, đào tạo các tăng, ni, nhà chùa đã khắc gần 2.000 mộc bản bằng chất liệu gỗ thị có niên đại từ thời vua Lê Hiển Tông. Chùa Bổ Đà được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Chùa Bổ Đà hiện gồm 16 tòa nhà lớn nhỏ với 92 gian đầy đủ chức năng như nhà tạo soạn, nhà tổ, nhà pháp, nhà khách, tòa tam bảo vẫn được ứng dụng lối kiến trúc truyền thống. Tòa tam bảo xây lối chữ Đinh, hậu cung gồm 5 gian, tiền đường 7 gian.

Tháng 12/2024, tỉnh Bắc Giang đã ra quy định về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, số tiền công đức, tài trợ được trích 5% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích trên địa bàn tỉnh, trích để lại 30% để chi hoạt động lễ hội, trích để lại 30% để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị, ban quản lý di tích, số còn lại chi các khoản đặc thù.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh quan tâm tới bốn giá trị cốt lõi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Điều thí sinh quan tâm nhất

TP - Trong chuỗi chương trình tuyển sinh được tổ chức tại nhiều trường đại học, học viện danh tiếng, đông đảo nữ sinh viên quan tâm tới tiêu chí Hoa hậu Việt Nam 2024. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn giữ nguyên quan điểm nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, tôn vinh nhan sắc tự nhiên. Nhưng khác với những mùa thi trước, Hoa hậu Việt Nam 2024 đưa ra 4 tiêu chí rõ ràng: Sắc đẹp - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Giáng Son tự nhận bất hạnh

Giáng Son tự nhận bất hạnh

TPO - Ba tiếng âm nhạc của Giáng Son có lẽ cũng là một thử thách với khán giả. Khi diễn ra ở khuôn viên một khu đô thị mới cách trung tâm Hà Nội hơn 15 km nhưng giá vé không thua gì những chương trình lớn.
Ca khúc do Đông Thiên Đức sáng tác cho phim Đèn âm hồn gây sốt

Đằng sau ca khúc nhạc phim gây sốt

TP - Đông Thiên Đức là chủ nhân hàng loạt ca khúc ăn khách trên thị trường như ''Ai chung tình được mãi'', ''Ngày mai người ta lấy chồng'', ''Khóa ly biệt''… Mới đây, anh lại gây chú ý khi sáng tác ca khúc cho phim Đèn âm hồn của đạo diễn Hoàng Nam. Ca khúc ''Em mong anh về'' nhà đã leo thẳng lên vị trí số 1 của top 50 ca khúc có tính lan tỏa cao ở Việt Nam trên nền tảng Spotify.
Lễ hội cầu may dưới cây bông

Lễ hội cầu may dưới cây bông

TPO - Kin Chiêng Boọc Mạy - lễ hội hát múa ăn mừng dưới cây bông là nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo, lâu đời của cộng đồng người Thái ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) được tái hiện trong ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025.
Nhà khoa học mang tâm hồn thi sĩ

Nhà khoa học mang tâm hồn thi sĩ

TPO - Ở xứ ta nhiều người làm thơ, có những người làm toán học, khoa học làm thơ, nhưng một Giáo sư, Viện sĩ (GSVS) yêu thơ, làm thơ, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có lẽ chỉ có GSVS Hoàng Quang Thuận, phải vậy chăng.
Diễn viên 'Đến hẹn lại lên' gặp lại nhau sau 50 năm

Diễn viên 'Đến hẹn lại lên' gặp lại nhau sau 50 năm

TPO - Trong một chương trình truyền hình, NSND Như Quỳnh và NSƯT Vũ Tự Lẫm ôn lại kỷ niệm thời đóng phim "Đến hẹn lại lên". "Từ lúc làm phim đến nay chúng tôi chưa có cơ hội gặp lại nhau. Rất hạnh phúc được gặp lại người yêu trong phim ngày nào", NSƯT Vũ Tự Lẫm nói.