Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi

TPO - Hai hồ điều hòa ở trung tâm TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng có nhiệm vụ thoát nước mưa, chống ngập đô thị và điều hòa không khí. Tuy nhiên trên thực tế lại trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh (phường Nghĩa Chánh) và hồ Bàu Cả (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) được xây dựng từ năm 2008. Hai hồ này thuộc dự án Cải thiện môi trường miền Trung - tiểu dự án Quảng Ngãi.

Mỗi hồ có diện tích hơn 1ha, có nhiệm vụ thoát nước mưa, chống ngập đô thị và điều hòa không khí. Thế hơn chục năm qua, cả 2 hồ điều hòa trên lại trở thành “túi nước thải”, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ngay giữa lòng trung tâm TP Quảng Ngãi.

Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 1Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 2Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 3Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 4

Hồ điều hòa Nghĩa Chánh bị bồi lắng, cỏ dại xâm lấn suốt nhiều năm qua (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Nguyên nhân là do hai hồ này không được duy tu, nạo vét, dẫn đến bị bồi lắng, cỏ dại xâm lấn nhưng không được khơi thông đã làm giảm dung tích chứa nước. Việc cả hai hồ bị bồi lắng rất lớn làm hạn chế khả năng chứa nước, ảnh hưởng đến việc thoát nước đô thị, dẫn đến ngập úng cục bộ ở TP Quảng Ngãi vào mùa mưa lũ.

Vào mùa nắng, nước thải sinh hoạt tích tụ trong hai hồ này bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đặc biệt là hồ điều hòa Bàu Cả, trở thành nỗi ám ảnh của người dân phường Lê Hồng Phong khi nước thải từ hồ Bàu Cả chảy ra tuyến kênh nằm lộ thiên có chiều dài khoảng 500m, chạy dọc qua khu dân cư trước khi xả thẳng ra sông Trà Khúc bốc mùi nồng nặc.

Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 5Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 6Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 7Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 8

Nước thải từ hồ điều hòa Nghĩa Chánh bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Theo ghi nhận của PV, nước thải trong hồ Bàu Cả chảy ra kênh có màu đen, bốc mùi hôi thối khiến không khí nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra suốt nhiều năm qua làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây.

Bà Trần Thị Hồng Thọ (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) cho biết, mấy năm nay, người dân quanh hồ điều hòa Bàu Cả sống rất khổ sở vì vừa chịu cảnh hôi thối từ nước trong hồ, vừa lo ruồi muỗi nhiều sinh bệnh. “Vào mùa nắng nước thải bốc mùi kinh khủng. Nhà ở gần khu này phải đóng cửa suốt. Vào ban đêm là hôi nhất, đóng kín cửa mà vẫn hôi, ngủ không ngon giấc”, bà Thọ than thở.

Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 9Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 10Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 11Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 12

Hồ điều hòa Bàu Cả (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Tương tự, tại hồ điều hòa Nghĩa Chánh (phường Nghĩa Chánh), dù nằm bên cạnh quảng trường, trường học nhưng hồ điều hòa này luôn trong tình trạng chứa đầy nước thải hôi thối. Mặt khác, do không được duy tu, vệ sinh nên rác thải và côn trùng sinh sôi rất nhanh, gây ô nhiễm nặng.

Theo thiết kế, hồ Nghĩa Chánh có cửa xả ra sông Trà Khúc qua cống Bàu He. Tuy nhiên, hướng thoát chính của hồ đã bị bồi lấp, không còn năng lực thoát nước. Hướng thoát của hồ điều hòa Nghĩa Chánh hiện đi qua cống nối vào hệ thống thoát nước Hào Thành và từ hệ thống này thoát ra sông Trà Khúc, năng lực tiêu thoát rất hạn chế.

Theo ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua thành phố đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ người dân về tình trạng ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt tại 2 hồ điều hòa trên và nhiều tuyến kênh trên địa bàn, chính quyền địa phương đang tìm cách tháo gỡ.

Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 13Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 14Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 15Người dân 'chịu không thấu' mùi hôi của 2 hồ điều hòa lớn nhất TP Quảng Ngãi ảnh 16

Nước thải đen ngòm từ hồ điều hòa Bàu Cả (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) xả trực tiếp ra sông Trà Khúc. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm là hiện tại hệ thống nước thải sinh hoạt của thành phố được thu gom chung cùng hệ thống thoát nước bề mặt rồi đổ ra các hồ điều hòa, các kênh mương dẫn nước, nhiều ngày nó tích tụ lại nên gây mùi hôi thối”, ông Danh nói.

Theo kế hoạch, trong năm nay, TP Quảng Ngãi tiến hành xử lý tình trạng ô nhiễm tại hồ điều hòa Nghĩa Chánh. Trước mắt, TP sẽ đầu tư 14,7 tỷ đồng để nạo vét, xử lý mùi và cải tạo hồ điều hòa Nghĩa Chánh. Còn đối với hồ điều hòa Bàu Cả, TP sẽ cân đối, xem xét bố trí nguồn lực nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm trong giai đoạn tiếp theo.

Người dân 'than trời' với mùi của 2 hồ điều hòa ở trung tâm TP Quảng Ngãi. Video: Nguyễn Ngọc

Tin liên quan