Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022

TPO - Đã bước sang năm mới 2022. Từ đêm 31/1 (29 Tết), khá đông người dân Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành xuống phố với không khí vui tươi, chào đón năm mới xuân Nhâm Dần.
Giao thừa

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

31/01/2022 17:24

Không khí chiều cuối năm

31/01/2022 17:37

Phố Hà Nội chiều 29 Tết: Nơi vắng tanh, chỗ chen chân sắm Tết

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 4

Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, rất đông người, phương tiện di chuyển trong buổi chiều cuối cùng của năm Âm lịch. Các sạp hàng bày kín vỉa hè dọc tuyến Hàng Ngang, Hàng Đào

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 5

Khách dừng mua hàng, đỗ xe dưới lòng đường khiến việc di chuyển ở khu vực này gặp khó khăn. Quần áo đại hạ giá đắt khách ngày 29 Tết, đặc biệt đồ ấm, đại hàn như áo phao, giá chỉ từ 300.000 đồng/chiếc

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 6

Tại thủ phủ bánh kẹo Hàng Buồm, chỉ còn vài tiếng là bước sang năm mới, nhưng các hộ kinh doanh chưa có dấu hiệu nghỉ Tết, khách vẫn ra vào tấp nập. Bánh kẹo trong nước, đồ ngoại, và cả loại bán theo cân đều sẵn hàng

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 7
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 8

Mía lộc đã “xuống phố”, thắt nơ chờ giao thừa. Nhiều góc phố cổ, các chợ hoa, chợ dân sinh đều sẵn cây mía lộc, giá khoảng 100.000 đồng/cặp

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 9

Chiều 29 Tết, những cành đào cuối cùng, loại bé, cắm ban thờ đại hạ giá 50.000 đồng/2 cành. Vất vả bám phố trông cây gần nửa tháng qua, tiểu thương đều mong sớm bán hết để trở về nhà.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 10

Tuy nhiên, không phải điểm bán cây nào cũng có khách. Dọc khu vực hồ Thiền Quang, hàng dài những cây quất chưa có người mua

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 11
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 12

Đối lập với con phố kinh doanh sầm uất, nhiều góc phố Hà Nội thưa thớt người qua lại trong chiều cuối năm. (Việt Linh)

31/01/2022 17:52

Nữ du học sinh Việt nhớ 'mùi Tết' quê nhà

Dịp Tết đến xuân về, những du học sinh Việt đang học tập, sinh sống ở xứ người không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng nhớ về gia đình, vương vấn hương vị Tết cổ truyền quê hương. (XEM CHI TIẾT)

31/01/2022 18:00

Hình ảnh khác lạ ở TPHCM ngày cuối năm

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 13

Thành phố trở nên khác lạ hơn khi các con đường không còn cảnh ồn ào, khói bụi, kẹt xe. Các ngả đường trung tâm TPHCM trở nên thoáng đãng, không còn cảnh nhộn nhịp người xe như thường ngày.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 14

Đường Trường Chinh, đoạn qua Khu công nghiệp Tân Bình vắng vẻ, thông thoáng.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 15

Ngã tư An Sương, một điểm nóng giao thông cũng ghi nhận dòng phương tiện thưa thớt trưa 29 Tết. (XEM CHI TIẾT)

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 16

Đường Võ Văn Kiệt (đoạn trước hầm sông Sài Gòn) chiều 29 Tết, giao thông thông thoáng.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 17

Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố vắng lặng trong buổi chiều cuối cùng của năm Tân Sửu.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 18

Đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 8 đi Quốc lộ 1), lượng phương tiện giảm đáng kể so với những ngày thường.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 19

Một số người với đồ đạc lỉnh kỉnh tranh thủ đi xe máy về quê trong buổi chiều 29 Tết.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 20

Lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông tại cửa ngõ phía Tây TPHCM. (Hữu Huy)

31/01/2022 18:14

Tết ấm áp của lưu học sinh tại Việt Nam

Do dịch COVID-19, lưu học sinh đang theo học tại các trường đại học ở Việt Nam không trở về nước trong dịp nghỉ Tết âm lịch kéo dài. Nhưng các lưu học sinh vẫn được hưởng trọn cái Tết cổ truyền ấm áp.

Trường Đại học (ĐH) Quảng Bình có 141 lưu học sinh (LHS) Lào đang theo học, nhưng do dịch COVID-19 nên các em không thể trở về quê hương để nghỉ Tết.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 21

Sinh viên ĐH Đà Nẵng trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh UDN

Để động viên, chia sẻ với LHS Lào khi ở lại trường đón Tết cổ truyền Việt Nam, trường ĐH Quảng Bình đã tổ chức Chương trình trao quà Tết cùng với các hoạt động như: thi gói bánh chưng ngày Tết cổ truyền và tổ chức hội thao thi đấu bóng chuyền… Những hoạt động nói trên đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các LHS.

Nữ sinh Vongsa Vong Anouda đang theo học tại trường cho biết rất vui khi được hoà trong không khí xuân năm mới cùng thầy cô và các bạn ở đây nên cũng vơi nỗi nhớ nhà.

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt và tặng quà mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 cho hơn 200 lưu học sinh của nhà trường.

Để động viên các em lưu học sinh trong dịp Tết nguyên đán và đón xuân mới Nhâm Dần, trường dành tặng 1.818 suất ăn và hơn 200 chiếc bánh chưng trong dịp Tết cho toàn thể lưu học sinh.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức buổi gặp mặt cuối năm cho các sinh viên quốc tế đang học tập tại trường.

Trong buổi lễ, 4 bạn sinh viên quốc tế đã được trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của các bạn cộng tác viên trong nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Bách Khoa Hà Nội. Bên cạnh đó, 3 món quà Tết được gửi tặng đến các bạn sinh viên quốc tế đang ở tại 3 khu KTX A2-3, B7 và T4.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động gặp mặt, tặng quà Tết, tổ chức cho LHS gói bánh chưng để trải nghiệm, cảm nhận mùa xuân đón Tết như ở quê nhà. (Nghiêm Huê)

31/01/2022 18:18

31/01/2022 18:23

Bạn trẻ rạng rỡ chụp ảnh cùng sắc xuân

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 24

Nhiều bạn trẻ khoác lên những bộ cánh lộng lẫy, bắt mắt đi chụp ảnh tại các hội hoa, không gian trang trí tiểu cảnh đậm sắc xuân.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 25

Không gian hội hoa Xuân tại khu vực trung tâm thành phố trở thành tâm điểm thưởng ngoạn, vui chơi của người dân mọi độ tuổi.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 26

Không bỏ lỡ cảnh trí, các bạn trẻ chụp lại những khoảnh khắc đẹp trước thềm Xuân về. (XEM CHI TIẾT)

31/01/2022 18:28

Chuẩn bị đón giao thừa, chào năm mới, Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp phạm nhân vơi bớt nỗi nhớ nhà, tươi vui với Tết cổ truyền của dân tộc.

Ấn tượng và không khí sôi nổi là cuộc thi trình bày "Mâm ngũ quả đẹp" trong phạm nhân. Ban Giám khảo đã chấm điểm, lựa chọn được những mâm ngũ quả trang trí đẹp, đủ 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành và được phạm nhân thuyết trình tốt để trao giải nhất, nhì, ba.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 27

Các nữ phạm nhântrang trí mâm ngũ quả. Ảnh: T. Bình

Bên cạnh đó, chiều 31/1, các hoạt động thể dục, thể thao với các môn thi Kéo co, đẩy gậy và một số trò chơi dân gian được cán bộ công an tổ chức cho phạm nhân.

Thượng tá Lê Duy Thực, Giám thị Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, bằng những cố gắng của cán bộ và các phạm nhân nên không khí đầm ấm, thân mật, những con người lầm lỗi đã vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ nhà trong những ngày tết, cố gắng phục thiện để sớm được trở về bên gia đình. (Duy Chiến)

31/01/2022 18:43

Bóng bay, mía lộc 'thắt nơ' xuống phố chờ giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 28

Bóng bay xuống phố chờ giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 29

Những bóng bay hình chú hổ ngộ nghĩnh có giá 50.000 đồng thu hút các bạn nhỏ và gia đình ở Hà Nội!

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 30

"Đầu năm mua muối...". Với ước nguyện mua muối đầu năm, gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn, gia đạo hiếu thuận, ấm áp nên vào ngày đầu tiên của năm mới, thậm chí ngay sau thời khắc Giao thừa, nhiều người đã mua muối về nhà để lấy may mắn, ấm no, hạnh phúc cho cả năm.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 31

Phong tục đặt hai cây mía lộc cạnh bàn thờ tổ tiên vào dịp Tết tồn tại từ lâu đời. Ngày cuối năm, mía lộc đã được thắt nơ, bày bán để phục vụ cho khách đi chơi giao thừa. (Trọng Tài)

31/01/2022 19:00

31/01/2022 19:04

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 33

Vào ngày cuối cùng của năm, nhiều người dân Hà Nội lại tới các chợ để mua lá mùi già về đun nước tắm Tất niên. Theo quan niệm dân gian, tắm nước lá mùi già trong ngày cuối năm mang ý nghĩa tẩy những điều không sạch sẽ, xua tan những chuyện không hay để đón những điều may mắn trong năm mới.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 34

Với nhiều người, chỉ thấy hương lá mùi già là thấy tết đã về ngang cửa.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 35

31/01/2022 20:12

Trao gửi yêu thương đêm giao thừa

Tối 31/1 (29 Tết), Tỉnh Đoàn TT-Huế và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi và người nhà không thể về đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày Tết, mà phải ở lại điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế, Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp CLB Gold Huế - Sài Gòn và Đại đức Thích Huệ Trọng - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trao 127 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) cho các bệnh nhi vì hoàn cảnh bệnh tật không thể về quê ăn Tết mà phải điều trị liên tục tại bệnh viện.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 36
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế và nhóm công tác thiện nguyện bày tỏ mong muốn, những món quà nhỏ chứa đựng những tình cảm yêu thương trong dịp Tết này có thể góp phần giúp các em nhỏ có thêm niềm vui trong những ngày xuân.
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 37
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 38
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 39

Chiều tối cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế, cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế và các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế phải làm việc xuyên qua năm mới, để giữ cho thành phố Huế luôn xanh, sạch, sáng.

Thăm các công nhân trực tiếp thu gom rác tại điểm tập kết trên đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu, TP Huế) trong điều kiện thời tiết mưa rét, ông Phan Ngọc Thọ đã biểu dương và cảm ơn nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng làm công tác vệ sinh môi trường, những người ngày đêm giúp thành phố luôn xanh, sạch; đồng thời, tặng 30 suất quà Tết, mỗi suất quà 500.000 đồng, cho các công nhân. Các phần quà này do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh TT-Huế hỗ trợ.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 40

Ông Phan Ngọc Thọ tặng quà, động viên công nhân môi trường phải làm việc xuyên Tết vì một TP Huế xanh, sạch, sáng

Trước đó, vào sáng 31/1, Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp CLB Golf Huế - Sài Gòn tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia”, trao 9 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, bị mất bố, mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh TT-Huế, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng. Nguồn kinh phí trao học bổng do CLB Golf Huế - Sài Gòn hỗ trợ. (Ngọc Văn)

31/01/2022 20:14

Thủ tướng Anh chúc Tết

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 41

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: CGTN

Gửi lời chúc mừng tới cộng đồng người châu Á nhân dịp năm mới Nhâm Dần, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: “Hổ là loài động vật tượng trưng cho sự đam mê, sự tự tin và có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Những đức tính này là rất cần thiết, đặc biệt khi chúng ta vừa trải qua những năm đầy khó khăn. Tôi xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng.” (Minh Hạnh)

31/01/2022 20:16

Nghệ An

Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An những giờ khắc cuối năm nhiều người vẫn đội mưa mua những cành đào phai. Nếu như tại nhiều nơi, người ta thích mua những cành đào thế, được chăm sóc cầu kỳ thì rất nhiều người dân thành phố Vinh lại thích chọn những cành đào còn giữ được dáng vẻ tự nhiên, gân guốc với lá to và những bông hoa tuy thưa thớt nhưng lại rất bền.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 42

Những cành đào cao hơn đầu người chỉ có giá khoảng 300.000 đồng

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 43

Hàng trăm cành đào được tiêu thụ chỉ trong vài giờ đồng hồ và ngay sau đó những chiếc xe trâu chở ngay một lớp đào mới tới chợ Ga Vinh.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 44

Người Vinh có phong tục thờ mía ngày Tết với mong ước một năm mới ngọt ngào. Những cây mía dài 3-4m được mua về để chưng bên cạnh bàn thờ đón Giao Thừa.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 45

Người Nghệ An cũng tin rằng ăn mía đem lại điều may mắn. Trong ảnh là bé Uyên học sinh lớp 10, tranh thủ ngày Tết đi bán mía giúp gia đình. Mỗi bịch mía có giá 20.000 đồng.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 46

Chè xanh nấu trong nồi lớn là một sản vật không thể thiếu trong ngày Tết.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 47

Người phụ nữ này cho biết: "Mỗi bó chè giá 20.000 đồng", được nấu để dâng cúng cho tổ tiên đêm Giao Thừa. (Trần Nguyên Anh)

31/01/2022 20:18

Tiểu cảnh đèn lồng khổng lồ đón Tết ở Singapore

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 48

30 tiểu cảnh đèn lồng khổng lồ được dựng lên tại công viên Gardens by the Bay (Singapore) để đón khách tham quan nhân dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện kéo dài từ ngày 30/1 đến ngày 6/2. Ảnh: Straitstimes

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 49

Ảnh: Straitstimes

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 50

Ảnh: Straitstimes

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 51

Ảnh: Straitstimes

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 52

Ảnh: Straitstimes (Minh Hạnh)

31/01/2022 20:30

Những chiếc bánh chưng kỳ công của người lính mũ nồi xanh Việt Nam

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 53

Đón Tết cổ truyền dân tộc cách xa Tổ quốc, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam ở Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) tại Nam Sudan đã dùng lá chuối làm vỏ bánh và cây cỏ dại để làm dây buộc.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 54
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 55
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 56

Ngoài các thành viên của BVDC 2.3, còn có nhiều bạn bè các nước trong Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đến giao lưu với đơn vị và cùng tham gia gói bánh chưng Tết Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

31/01/2022 20:35

Thành phố Hồ Chí Minh

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 57

Phố Ông Đồ đã trả mặt bằng trong ngày 29 Tết nên hàng hoa vàng phía trước nhà văn hoà Thanh Niên trở thành nơi lựa chọn của nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 58

20h, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) có rất động người dân đi chơi giao thừa. Người dân muốn vào đường hoa Nguyễn Huệ phải khai báo y tế nên dẫn đến tính trạng ún ứ cục bộ.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 59
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 60

Khu vực Diamond Plaza phía sau nhà thờ Đức Bà cùng có đông người dân du xuân

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 61

Một số người chọn khu vực Hồ Con Rùa để đón giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 62

Một số người dân lựa chọn xe buýt để dạo các khu phố trung tâm thành phố trong đêm cuối năm. (Phạm Thọ-Nguyễn Dũng)

31/01/2022 21:02

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 63

Thời tiết đêm giao thừa ở TPHCM mát mẻ, phù hợp với việc du xuân. Tại các phố trung tâm TP.HCM có rất đông người dân đến vui chơi, chờ đón giao thừa. Ảnh: Phạm Thọ

31/01/2022 21:08

Thành phố Hồ Chí Minh

Người dân tranh thủ lưu giữ những tấm hình đẹp với gia đình, người thân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 64
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 65
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 66

Nguyễn Lê Thiên Vy (18 tuổi, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, Q.4) cho biết đêm giao thừa hôm nay là ngày đầu tiên được đi chơi tết. Kế hoạch tối nay của Vy dạo chơi phố phường cùng bạn bè, sau đó cô trở về đón giao thừa cùng gia đình. Tiếp đến 3 ngày tết, Vy sẽ rủ gia đình xuống phố dạo chơi và chụp ảnh.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 67

Nguyễn Ngọc Phương Nhi (học sinh Trường THPT Teleman) cho biết em đi chơi giao thừa từ 18h. Sau khi chụp hình ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, em đến Trung tâm thương mại Diamond Plaza. Đến nửa đêm, Nhi sẽ đi lễ ở nhà thờ. Ảnh: Phạm Thọ

31/01/2022 21:10

Hà Nội

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 68

Đêm giao thừa, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa, song nhiều người dân Hà Nội vẫn ra phố đi chơi giao thừa. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm là điểm đến của nhiều dân.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 69

Du khách nước ngoài dạo Hồ Gươm đón giao thừa Tết nguyên đán

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 70

Nhiều gia đình đến Hồ Gươm đến đón giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 71
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 72
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 73

Lưu lại khoảng khắc trước giao thừa. Ảnh: Duy Phạm

31/01/2022 21:17

Dòng người đổ về trung tâm TPHCM đón giao thừa

Đêm 29 Tết - đêm cuối cùng của năm Tân Sửu, nhiều người dân TPHCM đã đổ về trung tâm thành phố để đón mừng khoảnh khắc giao thừa bên người thân, bạn bè. Từ 20h30, các tuyến đường xung quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, Quận 1 đã đông kín các phương tiện di chuyển. Các giao lộ Pasteur – Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi – Nguyễn Du, Đồng Khởi – Lý Tự Trọng luôn trong tình trạng đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm khi qua đây.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 74

21h, đường Đồng Khởi hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ nêm cứng người và xe.

31/01/2022 21:17

Cần Thơ

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 75

Ghi của phóng viên lúc 20h, một số tuyến đường chính ở TP Cần Thơ như đường 30/4, đường 3/2, đại lộ Hoà Bình, bến Ninh Kiều... có dòng người ra đường đón giao thừa.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 76
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 77

Khu vực Đại lộ Hoà Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 78
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 79

Dòng người di chuyển về những địa điểm như "Vườn hoa Cần Thơ Nhâm Dần 2022" để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 80
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 81
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 82

Anh Nguyễn Thanh Bảo - người dân huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ cho biết, năm nay do thành phố không bắn pháo nên anh cùng gia đình đi tham gia Vườn hoa Cần Thơ cũng như bến Ninh Kiều.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 83

Bến Ninh Kiều có đông người du xuân

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 84

Lúc 20h tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa TP. Cần Thơ đã diễn ra Chương trình Nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Nhâm Dần năm 2022”. Chương trình truyền hình trực tiếp để người dân Cần Thơ theo dõi. (Nhật Huy)

31/01/2022 21:31

Người dân đổ về Hồ Gươm đón giao thừa

Từ 21h, các ngả đường về Hồ Gươm (Hà Nội) bắt đầu "tăng nhiệt". Nhiều người dân Hà thành chọn "lên hồ" để vui chơi, chụp ảnh, đón thời khắc giao thừa. (Trọng Tài)

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 85
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 86
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 87

31/01/2022 21:41

Mang Tết yêu thương đến các bệnh nhân nội trú Đắk Lắk

Vì sức khỏe, nhiều bệnh nhân Đắk Lắk phải đón Tết trong bệnh viện. Dẫu vậy, họ vẫn cảm nhận được sự ấm áp, tình người khi được các bác sĩ, tổ chức đoàn thể hỏi thăm, tặng những suất quà ý nghĩa ngày xuân.

Mới sinh được 3 ngày nên chị Nguyễn Thanh Nhàn (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) năm nay đón Tết trong Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. “Ở đâu có gia đình là ở đó có Tết. Ở đây có mẹ, có bác sĩ ân cần chăm sóc nên mình rất yên tâm. Tối giao thừa còn được bác sĩ thăm hỏi, tặng quà Tết, mình cảm thấy rất ấm áp”, chị Nhàn chia sẻ.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 88

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm hỏi, tặng quà chị Nhàn

Cũng lần đầu đón Tết xa nhà, chị H’Mộng Thanh Hmok (xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) vừa sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh chiều 31/1 cho hay: “Bản thân thiếu máu từ nhỏ nên sinh xong khá yếu. Sức khỏe của mình và con là quan trọng nên đón Tết ở bệnh viện cũng không sao. Ở bệnh viện, mình vẫn cảm nhận được không khí Tết qua lời chúc của các bác sĩ”.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 89

Chị H’Mộng Thanh Hmok vừa sinh con xong

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho hay, năm nay có 172 bệnh nhân đón Tết tại bệnh viện, trong đó, nhiều nhất là Khoa sản (85 người), Khoa ngoại (44 người), Khoa nội (19 bệnh nhân)…

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 90

Lãnh đạo Huyện Đoàn Cư M'gar cùng chùa Hoa Nghiêm thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân

Cũng mong muốn động viên tinh thần những người bệnh không thể về nhà đón Tết, tối 31/1, Huyện Đoàn Cư M’gar phối hợp chùa Hoa Nghiêm tặng 50 suất quà mang đậm hương vị ngày xuân tặng những bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 91

Đây là năm thứ 7, Huyện Đoàn Cư M'gar triển khai chương trình mang Tết đến bệnh viện

Anh Y Wal Mlô- Bí thư Huyện Đoàn Cư M’gar cho biết: “Đây là năm thứ 7, Huyện đoàn triển khai thực hiện chương trình mang Tết đến bệnh viện, nhằm sẻ chia cùng bệnh nhân không thể đón xuân cùng gia đình. Chúng tôi hy vọng, món quà trên sẽ giúp các bệnh nhân cảm nhận được không khí xuân ấm áp”.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 92

Công nhân vệ sinh môi trường hạnh phúc khi nhận quà trước thềm năm mới

Đêm 29 Tết, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê xuống đường tặng 45 suất quà cho công nhân đô thị môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 93

Đại đức Thích Minh Đăng, chùa Hoa Nghiêm lì xì công nhân môi trường

Ôm suất quà trên tay, chị Nguyễn Thị Tâm, công nhân vệ sinh môi trường xúc động, cảm ơn tỉnh đoàn cùng các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã tặng quà động viên tinh thần.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 94

Chị Tâm yêu công việc mình đã chọn

Một cái tết trọn vẹn bên gia đình, người dân bớt xả rác để công nhân được về nhà đón giao thừa sớm một chút là mong ước của chị Tâm và nhiều công nhân vệ sinh khác suốt nhiều năm qua. (Huỳnh Thủy-Nguyên Thảo)

31/01/2022 21:59

Hà Nội

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 95

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 96

31/01/2022 22:11

31/01/2022 22:12

Tổng thống Hàn Quốc chúc Tết

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 98

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Hàn Quốc. Ảnh: Arirang

Trong đoạn video đăng tải ngày 31/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói: “Chúng ta còn nhiều chông gai phải vượt qua. Nhưng mùa Xuân đã đến rất gần. Cầu chúc sức khoẻ và hạnh phúc cho tất cả mọi người.”

Ông Moon gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế, nhân viên kiểm dịch và toàn thể người dân vì đã cố gắng hết sức trong đại dịch. Ông nhấn mạnh rằng việc đối phó với biến thể Omicron là không dễ dàng, và chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết mình để đưa đất nước vượt qua đại dịch.

Trước đó, cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo thủ đô Seoul và một số khu vực khác sẽ hứng lượng tuyết dày tới 7cm trong ngày Tết Nguyên đán.

Tuyết sẽ bắt đầu rơi vào cuối ngày 31/1, và tiếp tục kéo dài đến sáng 1/2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, Seoul có tuyết rơi vào ngày Tết. (Minh Hạnh)

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 99

Ảnh chụp ở thủ đô Seoul ngày 19/1. Ảnh: Yonhap

31/01/2022 22:19

Hình ảnh Tết âm lịch ở các quốc gia

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 100

Một người đàn ông đeo khẩu trang con hổ đi chơi ngày 29 Tết ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: AP

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 101

Người dân Hồng Kông (Trung Quốc) tranh thủ sắm Tết trong ngày cuối cùng của năm âm lịch. Ảnh: AP

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 102

Chợ hoa ở Hồng Kông nhộn nhịp ngày cuối năm. Ảnh: AP

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 103

Người dân đi lễ cầu bình an cho năm mới ở Bangkok (Thái Lan) ngày 31/1. Ảnh: AP

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 104

Ảnh: AP

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 105

Cộng đồng người Hoa ở Phnom Penh (Campuchi)a xem múa lân ngày 29 Tết. Ảnh: AP

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 106

Ảnh: AP

31/01/2022 22:22

Giáo hoàng Francis chúc Tết

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 107

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng thân ái, và mong rằng trong năm mới, tất cả mọi người đều được bình an, khoẻ mạnh, được sống trong hoà bình và an toàn”, Giáo hoàng Francis nói trong thông điệp ngày 30/1.

Giáo hoàng cũng nói rằng do đại dịch COVID-19, nhiều gia đình không thể đoàn tụ trong dịp năm mới. Ông hy vọng thế giới sẽ sớm vượt qua thử thách này. (Minh Hạnh)

31/01/2022 22:36

Chuyến tàu đêm giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 108

Những hành khách cuối cùng lên chuyến tàu SE1 rời Hà Nội trong đêm giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 109

Chuyến tàu SE1 Bắc-Nam dự kiến vào đến TPHCM vào 5h45 ngày mùng 2 Tết!

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 110
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 111
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 112

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Vân nhỡ chuyến ô tô nên đã bắt chuyến tàu cuối cùng về Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Trọng Tài

31/01/2022 22:38

Cất cánh đêm cuối năm

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 113

Những hành khách ở sân bay Nội Bài đêm giao thừa. Ảnh: Hồng Vĩnh

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 114
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 115

Làm thủ tục cho chuyến bay quốc tế cất cánh đêm giao thừa.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 116

31/01/2022 22:43

TT-Huế

Trời Huế đột ngột trở rét kể từ chiều tối 31/1 nhưng vẫn không ngăn được dòng người nườm nượp đổ xuống phố chờ đón giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Trên các tuyến phố chính, hàng quán vẫn đông khách đêm cuối năm.

Dọc theo các trục đường Lê Lợi, Tố Hữu, Chu Văn An (TP Huế)..., nhiều bãi trông xe gắn máy đã được tổ chức tạm thời vào tối 31/1, để phục vụ nhu cầu gửi xe đi bộ của khách khi tản bộ ngắm cảnh đêm của cầu Trường Tiền, cầu gỗ lim, cảnh quan sông Hương cùng đôi bờ; hoặc vào các hàng quán dự liên hoan, gặp mặt bạn bè, người thân vào tối giao thừa.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 117

Đường đi bộ cầu gỗ lim

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 118

Xe cộ tấp nập trên đường Lê Lợi đoạn giao với đường Lê Lai

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 119

Di tích Kỳ đài Huế tối 31/1

Năm nay, Huế không bắn pháo hoa tầm cao quy mô mừng giao thừa như mọi năm, thay vào đó là các chương trình văn nghệ được biểu diễn, ghi hình từ trước để phát sóng vào đêm cuối năm Tân Sửu.

Tại di tích Ngọ môn - Kỳ đài Đại nội Huế, vào lúc 22h30 đã diễn ra chương trình lễ Đổi gác trong cung cấm xưa, chương trình múa Ngũ hổ chúc xuân và hiệu ứng ánh sáng. Ở phía bờ nam sông Hương, người tản bộ đêm cuối năm vẫn có thể nhìn rõ những màn hỏa thuật của pháo hoa tầm thấp bắn lên từ chương trình này.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 120

Đường đi bộ trong công viên Lý Tự Trọng

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 121

Theo ghi nhận, trong tối 31/1, bất chấp trời rét, nhiệt độ xuống thấp, hàng nghìn người dân tại Huế (chủ yếu là thanh thiếu niên) vẫn đổ xuống các phố đi bộ và công viên ven sông Hương để chờ đón thời khắc giao thừa. Cùng với đó là những người bán hàng rong, hàng dạo chưa thể về nhà với gia đình, do phải tất bật mưu sinh đêm trong cuối năm. (Ngọc Văn)

31/01/2022 22:46

Tuyên truyền chống dịch đêm giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 122

Trên các tuyến đường TP Thanh Hoá, các xe lưu động vẫn di chuyển các tuyên phố tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trật tự..., trong đêm giao thừa

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 123
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại TP Thanh Hoá mở cửa 24/24 h để phục vụ nhu cầu của người dân. (Hoàng Lam)

31/01/2022 23:10

Khánh Hòa tặng quà công nhân môi trường

Tối 31/1, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đến thăm và tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đội hình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán 2021.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Khánh Hoà đã đến thăm, động viên đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa: Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT tỉnh; thăm các lực lượng, cán bộ y bác sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện dã chiến thuộc Bệnh viện Lao - Phổi Khánh Hoà và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 124

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Khánh Hoà tặng quà công nhân vệ sinh môi trường Nha Trang. Ảnh T.H

Tỉnh đoàn Khánh Hoà cũng đã đến thăm công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Tại đây, anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hoà, đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những đóng góp thầm lặng của các cán bộ, người lao động làm sạch đẹp đường phố, cảnh quan đô thị ngày đầu năm mới. (Trần Công Hoan)

31/01/2022 23:23

Sóc Trăng

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 125

Không khí nhộn nhịp chờ đón giaoa thừa tại TP Sóc Trăng. - Ảnh: Xuân Lương

Đêm 29 Tết, nhiều tuyến đường ở Sóc Trăng nhộn nhịp bởi dòng người xuống phố đón giao thừa. Tại các công viên, quảng trường thuộc phường 2, phường 6,...ở thành phố Sóc Trăng có nhiều người đến tham quan, vui chơi và chờ đón giao thừa.

Tết Nhâm Dần này, người dân ở thành phố Sóc Trăng rất ấn tượng bởi sự đổi thay ở hai cây cầu thuộc trung tâm thành phố là cầu C247 và cầu 30/4 bắc qua sông Maspero vừa được cải tạo, nâng cấp trở nên lung linh bởi hệ thống đèn trang trí...

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 126

31/01/2022 23:31

Nha Trang

Tại Nha Trang, đêm giao thừa không bắn pháo hoa, nhưng nhiều người dân vẫn nô nức xuống phố đón năm mới.

Trên những tuyến đường lớn như 2/4, Trần Phú và Quảng trường 2/4, người dân đổ ra đường khá đông để đón giao thừa.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 127
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 128

Người dân Nha Trang cùng gia đình chụp hình tại một tiểu cảnh tết trên đường Trần Phú. Ảnh THỤC HIỀN

31/01/2022 23:54

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 129

Nhiều em nhỏ ở TPHCM theo phụ huynh xuống phố đón giao thừa. Ảnh:

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 130
Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 131

Chị Trần Như Ý (quận 8, TPHCM) chia sẻ: “Năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo, nhưng khi cùng gia đình đến đây, tôi vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt. Bản thân tôi rất vui vì thành phố đã vượt qua đại dịch và hồi sinh trở lại trong mùa xuân này”. (Hồng Phong)

31/01/2022 23:58

01/02/2022 00:06

Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao từ năm cũ Tân Sửu 2021 sang Năm Mới Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, chiến cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Người dân cả nước đón năm mới Nhâm Dần 2022 ảnh 133

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhớ lại mùa xuân Nhâm Ngọ 1942, trên báo "Việt Nam độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

Chúc toàn quốc ta trong nǎm này,

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!

Nǎm này là nǎm rất vẻ vang.

Lời chúc của Bác nay tròn 80 năm. Dù lịch sử đã sang những trang mới, nhưng những phẩm chất được hun đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, giàu đức hi sinh của nhân dân ta vẫn không bao giờ thay đổi.

Năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hi sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân: Đó là những bác sĩ, y tá, chiến sĩ, tình nguyện viên không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia đình, cha mẹ già, con thơ; đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19; đó là những cháu thiếu niên, nhi đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, nhiều bài thơ hay, lá thư thật xúc động, bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y bác sĩ, cũng như niềm tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch.

Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch; các chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón tết trọn vẹn bên gia đình.

Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào, đồng chí, trân trọng tấm lòng hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.

Chính những thử thách ấy càng tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định, xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", trải qua hàng ngàn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước.

Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng năm mới.

MỚI - NÓNG