Nhiều phạm nhân ở Lạng Sơn được giảm án trong dịp tết nguyên đán

10 phạm nhân được tha tù trước thời hạn, được về quê ăn tết .Ảnh: Thanh Bình
10 phạm nhân được tha tù trước thời hạn, được về quê ăn tết .Ảnh: Thanh Bình
TPO - Sáng 21/01, trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố các quyết định của TAND Tỉnh về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 32 phạm nhân

Trong số này có 10 người ( 8 nam, 2 nữ phạm nhân) được giảm hết án và được về quê đoàn tụ với gia đình, vui xuân, đón tết.

Nhiều phạm nhân ở Lạng Sơn được giảm án trong dịp tết nguyên đán ảnh 1 Các phạm nhân giảm hết án làm thủ tục ra khởi trại tạm giam .Ảnh: Thanh Bình 
Nhiều phạm nhân ở Lạng Sơn được giảm án trong dịp tết nguyên đán ảnh 2

Công tác phòng chống COVID-19 được triển khai nghiêm túc tại Lễ công bố quyết định giảm án .Ảnh: Thanh Bình 

Nhiều phạm nhân ở Lạng Sơn được giảm án trong dịp tết nguyên đán ảnh 3

Thượng tá Trần Quốc Tiến, giám thị trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn mong muốn các phạm nhân rèn luyện hơn nữa để thêm nhiều người được giảm án .Ảnh: Thanh Bình 

Nhiều phạm nhân ở Lạng Sơn được giảm án trong dịp tết nguyên đán ảnh 4

Chứng kiến buổi lễ giảm án, nhiều phạm nhân lấy đó làm động lực để phấn đấu . Ảnh: Thanh Bình 

Phạm nhân được giảm án đợt này là những người có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy của trại, tích cực học tập, lao động cải tạo, đã thực hiện xong các nghĩa vụ dân sự, đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Lễ công bố quyết định diễn ra trang trọng, tạo động lực cho phạm nhân khác thi đua chấp hành tốt án phạt để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Buổi lễ cũng thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).