Hà Nội:

Nhân viên y tế sẵn sàng trợ giúp bệnh nhân COVID kể cả giao thừa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một số nhân viên y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, họ sẵn sàng mọi lúc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kể cả tư vấn cho F0, F1 tối tất niên, đêm giao thừa...

Chiều 31/1 (29 Tết, ngày Tất niên), phóng viên gọi điện vào số máy bàn Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Số máy báo bận liên tục. Theo chị Nguyễn Thanh Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế phường, hiện trạm có 2 nhân viên y tế đảm bảo trực, xử lý các công việc liên quan đến COVID-19, vừa tiếp nhận thông tin khai báo, vừa trực tiêm, xét nghiệm...Công việc vì thế, càng bận rộn hơn so với ngày thường.

Nhân viên y tế sẵn sàng trợ giúp bệnh nhân COVID kể cả giao thừa ảnh 1

Chị Nguyễn Thanh Hà chuyển hình ảnh cho phóng viên kèm theo chú thích: Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân. Ngày 30 Tết của chúng tôi! Theo chị Hà, đây là hình ảnh điểm trực tiêm chủng xuyên Tết của quận Đống Đa.

Theo chị Hà, Trạm Y tế phường có 8 người, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người trực, lần lượt hết 9 ngày nghỉ Tết rồi lại trực như mọi ngày. "Tóm lại là không có cảm giác nghỉ Tết", chị Hà nói. Bản thân chị được "ưu ái" hơn một chút, chỉ phải trực từ ngày mùng 2 Tết. "Mùng 2 trực cơ quan, mùng 3 trực tiêm chủng", chị Hà thông tin.

Dù được xác định là trực Tết, nhưng theo chị Hà, vẫn có F0, F1 khai báo hàng ngày, vẫn tiến hành công tác tiêm chủng, vẫn trực đưa bình oxy cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà khi cần...

"Ngay cả tôi dù đang nghỉ vẫn nghe điện thoại của các trường hợp F0, F1 gọi đến xin tư vấn và báo tình hình sức khoẻ. Làm mãi rồi nên cũng quen", chị Hà nói, đồng thời cho rằng, thậm chí có khi thời điểm giao thừa mà bệnh nhân cần tư vấn, gọi điện chị và các đồng nghiệp vẫn nghe như thường.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Tô Hà, Phó Phòng Y tế quận Cầu Giấy cho biết, chị sẽ trực vào ngày mùng 1 Tết.

"Bản thân tôi và các nhân viên y tế thuộc quận hay trên địa bàn toàn thành phố vẫn nghe máy, đảm bảo tư vấn cho bệnh nhân COVID-19, kể cả thời điểm giao thừa, năm mới. Nhiều người cũng gọi lúc 1- 2h đêm, nên gọi lúc giao thừa cũng là chuyện bình thường", chị Hà nói.

Chị Hà chính là nhân vật đã được báo Tiền Phong đề cập trong bài viết về mô hình "Tư vấn trực tuyến cho F0, F1 tại nhà" thông qua phần mềm Zoom. Chị Hà vừa kết nối thêm với nhiều bác sĩ chuyên môn sâu trên địa bàn thành phố để tiếp tục thực hiện các chương trình tư vấn về điều trị F0 tại nhà, hướng dẫn tập thở, hướng dẫn dùng thuốc...

"Nhiều người bị bệnh, có người bị cả gia đình, lại hay hoảng sợ nên chúng mình vẫn tiếp tục đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn họ, mong muốn họ vượt qua giai đoạn khó khăn này", chị Hà nói. Theo đó, chương trình của chị Hà tiếp tục lên sóng vào tối thứ 5 - mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022.

MỚI - NÓNG