‘Ngựa quen đường cũ’, bố dẫn con vào bệnh viện trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do không có công ăn việc làm ổn định, Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê Nam Định) cùng con trai sống lang thang quanh khu vực bệnh viện để trộm cắp tài sản.
‘Ngựa quen đường cũ’, bố dẫn con vào bệnh viện trộm cắp ảnh 1

Đối tượng Sơn. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 6/8, liên quan đến vụ việc trên, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, Sơn không có nghề nghiệp ổn định và đưa con trai là Nguyễn Văn B. (18 tuổi), sống lang thang quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).

Ngày 1/8, bố con Sơn vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với mục đích trộm cắp tài sản và ngủ trong khuôn viên bệnh viện. 4h sáng, Sơn vào khoa Hồi sức cấp cứu lục tìm được chiếc iPhone 12 Pro Max của nhân viên điều dưỡng.

Tiếp đó, Sơn thông báo cho con trai là đã trộm cắp được tài sản và bắt xe khách về quê. Ngày hôm sau, Sơn bán điện thoại trên cho một cửa hàng được 1,2 triệu đồng, rồi “chia” cho con trai 100.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Sơn.

Theo hồ sơ, năm 2021, Sơn bị TAND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bắt hai đối tượng nghiện ma túy, chuyên ‘nhảy’ xe máy ở Hà Nội

‘Ngựa quen đường cũ’, bố dẫn con vào bệnh viện trộm cắp ảnh 2

Tang vật thu giữ và nhóm đối tượng. Ảnh Công an cung cấp.

Cùng ngày, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Công Thành (SN 1990, trú tại quận Hà Đông) là đối tượng nghiện ma tuý, đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý; Ngô Văn Tuấn (SN 1982, trú tại huyện Thanh Trì), nghiện ma tuý, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và Đào Xuân Hoạt (SN 1990, trú tại quận Hà Đông).

Theo cơ quan công an, Thành có mối quan hệ “thân thiết” với Tuấn. Hai đối tượng này đều không có công ăn việc làm, nhưng hằng ngày thường xuyên đi với nhau và liên tục thay đổi xe máy. Từ đó, cảnh sát xác định cặp đôi Thành và Tuấn có liên quan đến việc trộm cắp tài sản là những chiếc xe máy.

Ngày 4/8, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo lực lượng CSHS xác minh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và Thành, thu giữ 3 chiếc xe máy, 1 biển kiểm soát. Đây là tang vật các vụ trộm cắp tại địa bàn quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, cùng nhiều dụng cụ sử dụng để trộm cắp tài sản.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ Đào Xuân Hoạt là đối tượng có liên quan đến việc tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nghiện ma tuý, không có công ăn việc làm, nên cùng bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Hằng ngày, Thành và Tuấn lang thang trên các tuyến phố, quan sát vỉa hè, trước cửa nhà dân nơi không có người trông coi, nếu phát hiện sơ hở thì trộm cắp.

Số tài sản trộm cắp được hai đối tượng bán cho Hoạt với giá rẻ để lấy tiền. Công an quận Hà Đông làm rõ ổ nhóm này gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG