Ngôi sao Croatia suýt bị treo giò ở bán kết World Cup vì 'vạ miệng'

Domagoj Vida
Domagoj Vida
TPO - Hậu vệ Domagoj Vida của Croatia suýt bị FIFA treo giò ở trận bán kết World Cup 2018 vì phát ngôn bị cho là có nội dung chính trị.

Theo tờ RT (Nga), sau trận tứ kết World Cup 2018 giữa Croatia và Nga, một nhà báo Ukraine đã đăng tải trực tuyến một clip ghi lại hình ảnh hậu vệ Domagoj Vida của Croatia la hét đầy phấn khích: "Vinh quang Ukraine".

Được biết, Vida hiện chơi bóng ở Ukraine trong màu áo CLB Dynamo Kiev. Ở trận tứ kết giữa Croatia và Nga, cầu thủ này đã ghi 1 bàn và cũng là người sút thành công quả penalty luân lưu (Croatia thắng luân lưu 4-3 sau khi hai đội hòa 2-2 sau 120 phút).

Phát ngôn của Vida đã gây ra tranh cãi lớn và bị cho là có nội dung chính trị, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong những năm vừa qua.

Phản ứng với vụ việc này, FIFA đã tiến hành một cuộc điều tra. Nhiều nguồn tin cho rằng FIFA sẽ phạt nặng Domagoj Vida, thậm chí sẽ treo giò trung vệ này ở trận bán kết World Cup 2018 giữa Croatia và Anh.

Tuy nhiên, tờ RT dẫn nguồn tin từ FIFA cho biết, sau khi xem xét, tổ chức này đã quyết định không treo giò Vida vì phát ngôn kể trên, nhưng cũng đã gửi tới cầu thủ này những cảnh báo. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng Ủy ban kỷ luật của FIFA đã gửi một cảnh báo tới cầu thủ Domagoj Vida do tuyên bố của anh ấy sau trận đấu giữa Nga và Croatia", tờ RT trích dẫn nguồn tin.

Về phần mình, Domagoj Vida cũng lên tiếng giải thích anh chỉ muốn nói đùa với đám đông người hâm mộ và không có ý đồ gì về chính trị: “Chiến thắng này là của Croatia và thuần túy bóng đá. Tôi chỉ nói đùa với những người bạn ở Ukraine, nơi tôi chơi bóng cho Dynamo Kiev suốt 5 năm qua. Chỉ có vậy thôi”.

“Tôi rất yêu mến người Nga và không bao giờ có ý định chọc tức họ vì bất cứ lý do nào”.

Trước sự cố của Domagoj Vida, 2 tuyển thủ Thụy Sĩ Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri đã bị FIFA phạt tiền vì cách ăn mừng theo kiểu “đại bàng Albania” bị cho là có động cơ chính trị.

MỚI - NÓNG