Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm và thông báo với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào phong trào Houthi ở Yemen, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng trong nỗ lực gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, Mỹ sử dụng phương pháp giống như từng áp dụng để phát triển lực lượng chống Nga ở Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn ngày 20/9, rằng Mátxcơva sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc cực về cả ngoại giao và quân sự.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 28/8 tuyên bố đã ban hành quyết định cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 92 công dân Mỹ, bao gồm các nhà báo, luật sư, lãnh đạo các công ty công nghiệp - quân sự quan trọng.
Không quân Ukraine báo cáo sự xuất hiện của tám máy bay ném bom chiến lược Nga ở khu vực Biển Caspi vào lúc 4h ngày 23/1. Sau đó nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Kiev và Kharkiv.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một số nước phương Tây gợi ý rằng Mátxcơva nên thảo luận về hòa bình ở Ukraine vì Mỹ và các đồng minh không thực hiện được mục tiêu đánh bại lực lượng Nga ở chiến trường này.
Ukraine, Latvia, Estonia và Lithuania vừa cho biết, ngoại trưởng của họ sẽ tẩy chay cuộc họp của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại Bắc Macedonia trong tuần này, vì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ tham dự.
Nga và Iran đang củng cố quan hệ song phương trong bầu không khí “tin cậy”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sáng nay (24/10), sau khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov được Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tiếp đón tại Tehran.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảm ơn Triều Tiên đã ủng hộ những nỗ lực của Mátxcơva ở Ukraine và khẳng định “hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết” với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Bình Nhưỡng trong hôm nay để có các cuộc gặp với quan chức Triều Tiên, dọn đường cho chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva không thể phớt lờ khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế, có thể được cung cấp cho Ukraine bởi các đồng minh phương Tây.
Tình hình ở Nga sau cuộc nổi loạn của Wagner, triển vọng hòa bình ở Ukraine, số phận của thỏa thuận ngũ cốc, cũng như những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn sự mở rộng của BRICS, là một trong những chủ đề mà Ngoại trưởng Sergey Lavrov đề cập trong cuộc họp báo ngày 30/6.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/6 cho biết nước này sẵn sàng đối mặt với việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục chiến đấu ở Ukraine. Vài ngày trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ bất kỳ động thái nào nhằm “đóng băng” cuộc xung đột.