Bộ trưởng Ngoại giao Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn), trước khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm Việt Nam từ ngày 5-6/7, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Như Ý)

Theo chương trình dự kiến, Ngoại trưởng Nga sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hôm nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Ông Lavrov, sinh năm 1950, đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Nga từ năm 2004 đến nay. (Ảnh: Như Ý)

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Lavrov diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai bên vẫn tiếp tục được duy trì, trong đó có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 11/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov vào tháng 3 năm nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Ngoại trưởng Lavrov thực hiện nghi thức tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Như Ý)

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, du lịch… giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được duy trì.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.